Hàng loạt địa điểm nổi tiếng hưởng ứng giờ trái đất

Các địa điểm tiếng thế giới như Cảng Victoria của Hồng Kông, Tháp Tokyo của Nhật Bản và nhà hát Opera con sò của Australia đã đồng loạt tắt đèn trong một giờ, như một phần của chiến dịch nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tại Hồng Kông, gần 4.000 công ty, tổ chức đã tắt đèn để hưởng ứng sự kiện. Ông Yamme Leung, Giám đốc Giáo dục Quỹ thiên nhiên thế giới Hong Kong, cho biết: "chúng ta không có thời gian để lãng phí, vì hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với hai tình huống khẩn cấp lớn là biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học. Nếu chúng ta không làm gì đó thì sẽ đến lúc hậu quả là không thể đảo ngược. Đây là một dịp tốt để lan truyền tinh thần bảo vệ trái đất và môi trường tự nhiên".

Còn tại Nhật Bản, tháp Tokyo mang tính biểu tượng cũng dần chìm trong bóng tối, nhanh chóng biến mất khỏi đường chân trời về đêm của thủ đô Nhật Bản.

Tại Australia, đèn nhà hát Opera biểu tượng của Sydney đã được tắt vào tối thứ Bảy (23/3) để hưởng ứng Giờ Trái đất. Cầu Cảng Sydney và các tòa nhà khác trên toàn thành phố cũng tắt đèn lúc 09:30 tối, thể hiện sự ủng hộ đối với việc bảo vệ môi trường.

Đèn nhà hát Opera con sò đã được tắt vào tối thứ bảy (23/3) để hưởng ứng Giờ Trái đất

Hàng loạt các địa điểm lớn của Ấn Độ cũng tham gia sự kiện lần này, như Dinh tổng thống Ấn Độ, đài tưởng niệm chiến tranh India Gate ở thủ đô New Delhi, cầu Howrah ở phía đông thành phố Kolkata và ga xe lửa Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) ở Mumbai.

Theo Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên WWF, hàng triệu người ở hơn 190 quốc gia đã tắt đèn vào thứ Bảy, nhằm thể hiện tình đoàn kết và cam kết cứu hành tinh. Giờ Trái đất do WWF khởi xướng thường được tổ chức vào thứ 7 cuối cùng của tháng 3, khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp tắt đèn và các hệ thống điện không cần thiết trong một giờ, nhằm nâng cao nhận thức về khủng hoảng khí hậu và mất đa dạng sinh học.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các thị trường chứng khoán trên thế giới đồng loạt tăng điểm trong ngày 12/5, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm mạnh thuế đối với hàng hóa của nhau trong khoảng thời gian 90 ngày.

Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu - ông Andrius Kubilius ngày 12/5 đã kêu gọi tăng cường sự hội nhập giữa ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu và Ukraine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có mặt tại Tòa án Quận Tel Aviv vào ngày 12/5 để tiếp tục làm chứng trong phiên xét xử tham nhũng kéo dài của mình. Đây là lần thứ 27 ông xuất hiện tại tòa, kể từ khi phiên xét xử bắt đầu vào năm 2019.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 12/5 đã công bố một loạt cải cách lớn đối với chính sách nhập cư của Vương quốc Anh, nhằm giảm bớt số lượng nhập cư ròng và khôi phục quyền kiểm soát biên giới quốc gia.

Nhóm vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã xung đột với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn bốn thập kỷ qua, đã quyết định tự giải thể và chấm dứt cuộc đấu tranh vũ trang.

Hàng trăm du khách đã đổ về khu nghỉ dưỡng Fuji Motosuko, Nhật Bản để tham dự Lễ hội hoa Fuji Shibazakura, còn được biết đến với tên gọi Lễ hội hoa dưới chân núi Phú Sĩ.