Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ ngày 1/1/2025

Từ hôm nay 1/1/2025, nhiều luật mới và các quy định liên quan đến các vấn đề trật tự an toàn giao thông, giao dịch ngân hàng và các vấn đề dân sinh khác chính thức có hiệu lực.

Cắt điện, nước công trình vi phạm 

Từ ngày 1/1, các công trình vi phạm sẽ bị cắt dịch vụ điện nước, bao gồm: xây dựng sai quy hoạch; xây không có giấy phép, xây sai; xây sai giấy phép; xây dựng trên đất bị lấn chiếm. Đây là quy định được HĐND TP. Hà Nội thông qua nhằm cụ thể hóa Điều 33 Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực từ hôm nay.

Ô tô vượt đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu đồng 

Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ nâng mức phạt đối với ô tô lên gấp nhiều lần đối với các hành vi:

Với xe máy, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, mức phạt mới là từ 4-6 triệu đồng (mức phạt cũ từ 800.000-1 triệu đồng); đi xe máy ngược chiều sẽ bị phạt hành chính từ 4-6 triệu đồng (mức phạt cũ từ 1-2 triệu);

Với ô tô, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển cấm sẽ bị phạt từ 18-20 triệu đồng (mức phạt cũ từ 4-6 triệu); hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn gây tai nạn sẽ bị phạt tương ứng từ 20 tới 22 triệu đồng (mức phạt cũ từ 400.000-600.000 đồng).

Ứng dụng ngân hàng không được ghi nhớ mật khẩu đăng nhập

Ứng dụng ngân hàng không được ghi nhớ mật khẩu đăng nhập là quy định tại Thông tư 50/2024 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, các phần mềm, ứng dụng ngân hàng, không được phép có chức năng ghi nhớ mã khóa bí mật (password) truy cập. Ngoài ra, đối với khách hàng cá nhân, ứng dụng cần có chức năng kiểm tra khách hàng truy cập lần đầu hoặc truy cập trên thiết bị khác.

Không thể chuyển khoản nếu chưa xác thực sinh trắc học 

Cũng liên quan tới lĩnh vực ngân hàng, từ hôm nay, các tài khoản ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán chưa xác thực sinh trắc học sẽ bị ngừng giao dịch trực tuyến. Đối với thẻ tín dụng, khách hàng chưa xác thực sinh trắc học sẽ bị gián đoạn giao dịch thanh toán thẻ online, rút tiền qua mã QR tại ATM và các hình thức giao dịch khác qua phương tiện điện tử. Tuy nhiên, các giao dịch bằng thẻ vật lý tại máy ATM và POS vẫn được chấp nhận. Đây là quy định tại Thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước.

Người có thẻ BHYT được thanh toán tiền thuốc mua bên ngoài 

Theo Thông tư số 22 năm 2024 của Bộ Y tế, từ hôm nay, bác sĩ kê đơn trong danh mục được hưởng BHYT nhưng bệnh viện không có thuốc tại thời điểm đó, bệnh nhân phải mua thuốc ở bên ngoài thì sẽ được thanh toán nếu đáp ứng điều kiện: thời điểm kê thuốc, bệnh viện không có thuốc do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Xá lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia Ấn Độ, đã được cung nghinh về chùa Quán Sứ – trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào chiều 13/5.

Hà Nội ngày 14/5 tiếp tục đón chào một ngày mới dịu dàng, se lạnh tựa như tiết thu. Nhiệt độ dao động từ 24 - 25 độ, độ ẩm khoảng 85%.

Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” và khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025 vào tối 13/5.

LĐLĐ TP. Hà Nội chiều 13/5 đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động Thủ đô học tập và làm theo Bác.

Tại phiên thảo luận chiều 13/5, ý kiến ĐBQH bày tỏ sự đồng tình với việc ban hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt luật hóa tinh thần "chấp nhận rủi ro" trong nghiên cứu khoa học.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các công việc, nhất là việc lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đảm bảo đúng tiến độ.