Hàng hóa Việt cần hành lang pháp lý thông thoáng

Hàng hóa Việt Nam đã bộc lộ nhiều bấp cập, gây cản trở và phát sinh nhiều chi phí, bỏ lỡ nhiều cơ hội cạnh tranh trên trường quốc tế, sau gần 20 năm triển khai Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm.

Với hơn 240 ha rau được cấp mã vùng chuyên canh và mã vùng trồng xuất khẩu, nhiều năm nay, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm đã có nhiều sản phẩm nông sản xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước Châu Á khác. Hiện nay, việc lấy mẫu kiểm tra tiêu chuẩn xuất khẩu bị chậm trễ, dẫn đến tình trạng sản phẩm nông nghiệp có thể bị quá lứa.

Đối với thuốc thú y, việc sản xuất đều phải đáp ứng tiêu chuẩn GMP của WHO cũng như hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc thì mới được lưu hành trên thị trường. Bởi vậy, việc quy định hợp quy thuốc thú y cũng như lĩnh vực nông sản, thực phẩm là không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cho biết: "Vấn đề công bố nội quy vô cùng hình thức, gây nhiều khó khăn cho người dân trong 20 năm vừa qua. Thứ nhất, phát sinh chi phí không cần thiết cho người dân và doanh nghiệp. Thứ hai, phát sinh thêm thời gian cho hàng hóa Việt Nam chờ đợi để được vào lưu thông".

Những quy định tại Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa cũng đang tạo ra nhiều rào cản đối với các lĩnh vực sản xuất khác.

Luật Chất lượng sản phẩm chi phối tới 79 văn bản và Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn chi phối tới 104 văn bản luật, pháp lệnh quản lý chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam. Sửa đổi luật sẽ tạo hành lang thông thoáng cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, gia tăng giá trị kinh tế cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đoàn kiểm tra số 1920 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương vào sáng 20/3.

Nhà hàng Gu ở đường Nguyễn Trung Tín, thành phố Quy Nhơn bị xử phạt 100 triệu đồng, vì gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn kỹ thuật gây tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20dBA.

Một vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tử vong tại chỗ và hai em bị thương nặng đã xảy ra tại Tỉnh lộ 561, thuộc tỉnh Quảng Bình.

Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Khammouane (Lào) phá đường dây xuyên biên giới, thu giữ hơn 25kg ma túy các loại.

Đối tượng Vũ Xuân Hiền tự lập bãi xe trái phép trên vỉa hè Hà Nội, khi có xe ô tô đến thì liền ra khóa bánh để ép tài xế phải trả tiền trông giữ.

Ngõ 381 Nguyễn Khang – tuyến đường nối từ phố Nguyễn Khang đến Khu đô thị mới Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.