Hàng chục người thiệt mạng do lũ quét tại Tây Ban Nha
Rất nhiều hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội trong đêm cho thấy cảnh nhiều người bị mắc kẹt trong nước lũ, một số người phải trèo lên cây để tránh bị cuốn trôi. Cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đã sử dụng trực thăng để đưa người dân ra khỏi nhà và xe hơi tại vùng ngập. Một đội cứu hộ khẩn cấp của quân đội đã được triển khai để hỗ trợ công tác cứu hộ.
Phát biểu tại họp báo, người đứng đầu khu vực Valencia, ông Carlos Mazon cho biết một số người vẫn đang bị cô lập ở những nơi không thể tiếp cận.
Qua mạng xã hội X, Nhà vua Felipe VI bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại nặng nề do trận lũ quét gây ra, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cảm ơn nỗ lực của lực lượng cứu hộ.

Cơ quan thời tiết nhà nước Tây Ban Nha AEMET đã ban bố cảnh báo đỏ ở Valencia. Cột số khu vực như Turis và Utiel ghi nhận lượng mưa 200 mm. Các dịch vụ khẩn cấp kêu gọi người dân hạn chế di chuyển trên đường và theo dõi thông tin cập nhật từ các nguồn chính thức.
Tại nhiều khu vực rộng lớn ở miền Đông và Nam, lũ quét cuốn trôi nhiều ô tô trên đường và khiến một số người mất tích. Một chuyến tàu cao tốc chở gần 300 người đã trật bánh gần Malaga, không có ai bị thương. Dịch vụ tàu cao tốc giữa thành phố Valencia và Madrid đã bị gián đoạn.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0