Hãng Audi tạm ngừng giao xe sang Mỹ

Hãng ô tô danh tiếng của Đức - Audi đã quyết định tạm dừng việc giao xe sang thị trường Mỹ, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế nhập khẩu mới lên tới 25% đối với ô tô nhập khẩu.

Theo tờ Automobilwoche (Đức), vào ngày 7/4, Audi đã gửi văn bản thông báo tới các đại lý tại Mỹ, yêu cầu tạm ngưng bàn giao toàn bộ lô xe cập cảng Mỹ từ sau ngày 2/4. Đồng thời, hãng khuyến khích các đại lý tập trung đẩy mạnh bán hàng từ lượng xe tồn kho hiện có.

Hiện tại, Audi vẫn còn khoảng hơn 37.000 xe trong kho tại Mỹ không nằm trong diện chịu mức thuế mới và có thể bán ra thị trường. Đại diện Audi cho biết lượng xe này dự kiến sẽ đủ cung cấp cho thị trường Mỹ trong khoảng hai tháng tới.

Nhà máy sản xuất xe Audi.

Do không có nhà máy sản xuất tại Mỹ, toàn bộ xe Audi bán tại thị trường này đều được nhập khẩu. Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất của Audi tại Mỹ – dòng Q5 – được lắp ráp tại nhà máy ở Mexico. Các mẫu xe còn lại chủ yếu được sản xuất tại các nhà máy ở Đức, Hungary và Slovakia.

Công ty mẹ của Audi là Volkswagen cũng đã cảnh báo các đại lý tại Mỹ về khả năng phát sinh thêm nhiều chi phí do thuế quan mới. Theo Wall Street Journal, Volkswagen đã tạm ngừng vận chuyển xe bằng đường sắt từ Mexico và từ các cảng biển tại Mỹ. Hãng dự kiến sẽ có thông tin cụ thể về giá bán mới vào giữa tháng 4.

Trước đó, ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế nhập khẩu lên hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ, trong đó có cả EU. Ngoài mức thuế 25% đối với xe ô tô nhập khẩu, khoảng 150 danh mục linh kiện ô tô khác cũng sẽ bắt đầu chịu mức thuế mới từ tháng 5 tới.

Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA) đã lên tiếng chỉ trích động thái này của Mỹ, cho rằng đây là "một tín hiệu tồi tệ đối với thương mại tự do và dựa trên luật lệ quốc tế".

Các chuyên gia cảnh báo, ngành công nghiệp ô tô Đức – với những tên tuổi lớn như Volkswagen và Mercedes-Benz – có thể sẽ là bên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thị trường Mỹ. Trong bối cảnh chi phí sản xuất gia tăng, nhiều nhà máy phải tạm dừng hoặc cắt giảm công suất, gánh nặng đối với ngành sản xuất Đức đang ngày càng lớn.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen nhấn mạnh EU sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhằm tháo gỡ căng thẳng thương mại. Bà cho biết EU đã nhiều lần đề xuất thỏa thuận “thuế bằng 0” đối với hàng hóa công nghiệp, bao gồm cả ô tô, nhưng chưa nhận được phản hồi tích cực từ phía Washington.

"Nếu Mỹ không hợp tác, EU cũng đã chuẩn bị sẵn các biện pháp trả đũa để bảo vệ lợi ích của mình", bà Von der Leyen cảnh báo.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ chính sách thuế mới, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước và giúp mang lại lợi ích kinh tế lớn cho nước Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Máy bay Cirrus Vision SF50 trở thành máy bay đầu tiên được chứng nhận có khả năng tự động hạ cánh mà không cần con người điều khiển.

Biển số ô tô 30M-999.99 sẽ được đưa lên sàn đấu giá trực tuyến vào 28/5 tới đây.

Volvo sẽ sản xuất trở lại mẫu XC70 dưới hình hài một mẫu crossover plug-in hybrid.

Mazda tuyến bố dừng sản xuất mẫu xe điện MX-30, đánh dấu một sự thay đổi trong chiến lược xe điện của hãng.

Chính phủ Việt Nam quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways của Tập đoàn Sun Group.

Những khiếm khuyết tại nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất cần sớm được các đơn vị chức năng triển khai giải pháp xử lý, khắc phục theo đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam.