Hàn Quốc yêu cầu tài xế xe tải chấm dứt đình công

Chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cho các tài xế xe tải đình công trong ngành thép và hóa dầu phải trở lại làm việc trong bối cảnh cuộc đình công của các tài xế xe tải bước sang ngày thứ 15, gây ra tình trạng đứt gãy trong hệ thống cung ứng nguyên vật liệu.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh hành pháp yêu cầu các tài xế xe tải đang đình công thuộc các ngành hóa dầu và thép quay trở lại làm việc.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc đình công của các tài xế xe tải đã bước sang ngày thứ 15, gây ra tình trạng đứt gãy trong hệ thống cung ứng nguyên vật liệu.

Cụ thể, lệnh hành pháp nói trên được thông qua tại phiên họp Nội các bất thường do Thủ tướng Han Duck-soo chủ trì và được Tổng thống Yoon Suk-yeol phê chuẩn sau đó cùng ngày. Đây cũng là lệnh hành pháp thứ 2 của Chính phủ, sau khi các tài xế xe tải đang đình công trong ngành xi măng được yêu cầu trở lại làm việc hôm 29/11.

Thủ tướng Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi những tài xế xe tải chấm dứt đình công và quay trở lại làm việc. Ông cũng nêu rõ: “Lập trường của chính phủ là rất rõ ràng. Chính phủ sẽ không thỏa hiệp với các hành vi bất hợp pháp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.”

Nghiệp đoàn lái xe tải chở hàng đã phát động cuộc đình công trên toàn quốc từ ngày 24/11, gây ra tình trạng đứt gãy trong hệ thống cung ứng nguyên vật liệu.

Trong khi đó, Bộ Tài chính cho biết nguồn cung xi măng đã trở lại mức trung bình hôm 7/12 sau khi chính phủ ban hành lệnh hành pháp đầu tiên vào tuần trước. Bộ trên cho biết đang tiến hành điều tra tại chỗ 33 tài xế xe tải và 778 tài xế trong ngành xi măng. Ngoài ra, chính phủ đã quyết định xử phạt hành chính đối với một trường hợp chống lệnh mà không có lý do chính đáng.

Theo luật, bất kỳ ai chống lệnh có thể bị phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền tới 30 triệu won (22.700 USD). Hàn Quốc chưa ban hành lệnh quay trở lại làm việc kể từ khi sắc lệnh này được thông qua năm 2004 cho đến khi chính phủ ban hành lệnh này đối với tài xế xe tải trong ngành xi măng hôm 29/11.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rạng sáng 13/5 (theo giờ Việt Nam) tuyên bố, Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột với Ukraine, tuy nhiên sẽ không chấp nhận bất kỳ sự ép buộc nào dưới dạng “ngôn ngữ tối hậu thư”.

Các thị trường chứng khoán trên thế giới đồng loạt tăng điểm trong ngày 12/5, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm mạnh thuế đối với hàng hóa của nhau trong khoảng thời gian 90 ngày.

Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu - ông Andrius Kubilius ngày 12/5 đã kêu gọi tăng cường sự hội nhập giữa ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu và Ukraine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có mặt tại Tòa án Quận Tel Aviv vào ngày 12/5 để tiếp tục làm chứng trong phiên xét xử tham nhũng kéo dài của mình. Đây là lần thứ 27 ông xuất hiện tại tòa, kể từ khi phiên xét xử bắt đầu vào năm 2019.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 12/5 đã công bố một loạt cải cách lớn đối với chính sách nhập cư của Vương quốc Anh, nhằm giảm bớt số lượng nhập cư ròng và khôi phục quyền kiểm soát biên giới quốc gia.

Nhóm vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã xung đột với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn bốn thập kỷ qua, đã quyết định tự giải thể và chấm dứt cuộc đấu tranh vũ trang.