Hàn Quốc thúc đẩy hồ sơ hạt nhân Triều Tiên tại LHQ
Trong phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại khoá họp Đại hội đồng của Liên hợp quốc, dư luận quan tâm nhiều đến đề xuất của ông về hoà bình với Triều Tiên.
Trước đó, ông Lee Jae Myung đã đưa ra cách tiếp cận mới giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Đề xuất bao gồm ba giai đoạn hoặc ba thành tố.
Trước hết là tăng cường trao đổi tiếp xúc và hợp tác giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên với mục đích cốt lõi là gây dựng và tăng cường coi trọng và tin tưởng lẫn nhau. Tiếp đến là bình thường hoá quan hệ giữa hai quốc gia, giữa Triều Tiên với Mỹ và nhiều đối tác khác nữa trong cộng đồng quốc tế. Thứ ba là phi hạt nhân hoá Triều Tiên dựa trên nền tảng của một giải pháp thực tế và theo nhiều giai đoạn. Ở phần này, ông Lee Jae Myung gắn kết ý tưởng đã đưa ra về lộ trình 3 bước nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Cụ thể đi từ ngừng phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đến cắt giảm dần để rồi tiến tới dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Đề xuất của ông Lee Jae Myung khác biệt rất cơ bản so với và đi xa hơn rất nhiều những sáng kiến và chủ định của những người tiền nhiệm về kiến tạo hoà giải giữa Hàn Quốc với Triều Tiên và hoà bình trên bán đảo Triều Tiên. Sự khác biệt thể hiện ở ba nguyên tắc được ông Lee Jae Myung đưa ra làm nền tảng cho đề xuất hoà bình trên: tôn trọng thể chế chính trị của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất theo hình thức sáp nhập thể chế, không tiến hành các hành vi thù địch và cam kết chấm dứt căng thẳng quân sự giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên.
Về chính trị, đề xuất hoà bình của ông Lee Jae Myung thể hiện thiện chí hoà giải của vị tổng thống mới của Hàn Quốc, mong muốn kiến tạo nên tiến triển mới thông qua vận dụng cách tiếp cận mới. Nhiều nội dung cụ thể trong đó có thể được phía Triều Tiên chấp nhận hoặc thậm chí hợp lý đến mức phía Triều Tiên không thể bác bỏ. Tuy nhiên, trên thực tế, tính khả thi của đề xuất hoà bình của ông Lee Jae Myung ở vào thời điểm hiện tại rất hạn chế, chủ yếu bởi hai nguyên do sau:
Thứ nhất, Triều Tiên xưa nay vốn không coi Hàn Quốc mà coi Mỹ mới là đối tác chính để giải quyết mọi chuyện liên quan đến chiến tranh hay hoà bình trên bán đảo Triều Tiên. Do đó, sẽ không có chuyện Triều Tiên tách bạch chuyện hoà bình và hoà giải với Hàn Quốc biệt lập với việc bình thường hoá quan hệ với Mỹ. Thậm chí bình thường hoá quan hệ Mỹ - Triều Tiên còn phải đi trước bình thường hoá quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc.
Thứ hai, Triều Tiên sẽ không chỉ vì bình thường hoá quan hệ với Hàn Quốc hay với Mỹ mà từ bỏ hoàn toàn chương trình tên lửa và hạt nhân.