Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc đối mặt với án tù

Trong phiên tòa phúc thẩm cuối cùng diễn ra ngày 26/2, Tòa án cấp cao Seoul đã yêu cầu mức án 2 năm tù giam đối với nhà lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc Lee Jae Myung với tội danh nói dối khi là ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022.

Cụ thể, ông Lee Jae Myung, Chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc (DP) bị cáo buộc nói dối trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào tháng 12/2021. Khi đó, ông Lee nói rằng ông không biết Kim Moon Ki, cựu Giám đốc điều hành của tập đoàn Seongnam Development, đơn vị đứng sau dự án phát triển dính bê bối tham nhũng ở thành phố Seongnam, phía Nam Seoul.

Tại thời điểm đó, ông Lee đang làm Thị trưởng Seoul. Ngoài ra, ông Lee cũng bị cáo buộc nói dối trong cuộc điều trần tại Quốc hội Hàn Quốc hồi tháng 10/2021 liên quan đến chính quyền tỉnh Gyeonggi. Dự kiến phán quyết dành cho ông Lee Jae Myung sẽ được công bố vào cuối tháng 3.

Trước đó trong tháng 11/2024, ông Lee bị một tòa án kết tội khai báo gian dối, vi phạm Đạo luật bầu cử công chức và tuyên án ông 1 năm tù treo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhật Bản đặt mục tiêu đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ trước cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada vào tuần tới.

Iran đã chỉ trích lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các quốc gia trong đó có Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho rằng điều này chứng tỏ “thái độ thù địch sâu sắc” đối với người Iran và người Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/6 cho biết các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ sẽ gặp một phái đoàn Trung Quốc vào tuần tới để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc về thương mại.

Người Hồi giáo tại nhiều quốc gia đã chào đón Lễ Hiến tế Eid al-Adha vào ngày 7/6 - còn gọi là Lễ Hiến sinh - nhằm tưởng nhớ và tôn vinh nhà tiên tri Ibrahim.

Liên minh châu Âu hôm qua 6/6 đã bày tỏ thiện chí trong đàm phán với Mỹ.

Bộ Công nghiệp Canada thông báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với việc bán phá giá thép của nước ngoài vào thị trường Canada, nhằm mục tiêu giúp giảm bớt tác động đối với ba nhà sản xuất thép lớn nhất của Canada trong bối cảnh Ottawa đang phải chịu mức thuế 50% của Mỹ.