Hàn Quốc tăng cường đào tạo và tiếp nhận lao động Việt

Là sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, em Hoàng Văn Cường đã sớm có cơ hội đi trải nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đây cũng là cơ hội giúp những sinh viên như Cường sớm nhận ra điểm yếu của bản thân và làm quen với phong cách làm việc của các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Bạn Hoàng Văn Cường cho biết: "Chúng tôi nhận thấy đang thiếu trải nghiệm, kiến thức và chưa hiểu văn hóa làm việc Hàn Quốc, thông qua làm việc thực tế tại các doanh nghiệp thì tôi cản nhận bản thân có thể cái thiện ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường thay vì sau khi ra trường."
Mới đây, Festival Hàn Quốc giữa Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Dongeui đã được tổ chức. Đặc biệt là trao học bổng cho nhiều em sinh viên có thành tích học tập tốt tại trường, giúp các em có cơ hội tiếp cận kiến thức và văn hóa Hàn Quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tại Việt Nam, tìm hiểu cơ hội học tập, việc làm tại Hàn Quốc.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện các ngành nghề Hàn Quốc thiếu lao động nhất là Y tế, cơ khí, nông nghiệp, ngư nghiệp, luyện kim. Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng các ngành nghề mà lao động nước ngoài có thể đến nước này làm việc trong đó có cả những người lao động có thể làm công việc không đòi phải có bằng cấp chuyên môn nhưng sẽ ưu tiên những lao động được đào tạo qua các hình thức trao đổi tại Hàn Quốc.
Ông Kim Young Do - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Dongeui tại Hàn Quốc cho biết thêm: "Thị trường Hàn Quốc hiện nay đang thiếu nhân sự trầm trọng trong khi Việt Nam đang có một nguồn lao động trẻ dồi dào và cũng rất phù hợp tiêu chí của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong khi đó, Việt Nam và Hàn Quốc cũng có nhiều nét văn hóa tương đồng và lao động Việt Nam ở Hàn Quốc cũng được đánh giá là những lao động rất chăm chỉ, cần cù và tôi nghĩ họ hoàn toàn phù hợp với thị trường lao động Hàn Quốc".
Với sự yêu thích văn hoá Hàn Quốc, sự ảnh hưởng của các tư tưởng thần tượng K-Pop ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn Hàn Quốc là mảnh đất để trau dồi tri thức và phát triển cơ hội việc làm. Sự kiện Festival Hàn Quốc tại Hà Nội giữa hai trường đại học Việt Nam và Hàn Quốc đã để lại những dư âm tốt đẹp và những cơ hội mới cho các bạn sinh viên, lực lượng lao động trẻ trong tương lai.


Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.
UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.
Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
0