Hàn Quốc siết chặt chi tiêu ngân sách

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức cuộc họp chiến lược tài chính quốc gia trong tuần này để thảo luận ngân sách cho năm tài khóa 2025 và dự thảo đề cương tài chính quốc gia cho 5 năm tới.

Trước đó, Bộ Tài chính Hàn Quốc đã công bố hướng dẫn về ngân sách năm 2025 và các quy tắc sử dụng ngân sách tài khóa năm 2024.

Bộ này nhất quán chủ trương tuân thủ chế độ tài chính siết chặt, hợp lý chi tiêu; đồng thời xem xét lại tất cả các dự án sử dụng ngân sách, cắt giảm ngân sách cho các dự án hoạt động kém hiệu quả.

Hàn Quốc siết chặt chi tiêu ngân sách.

Chủ trương chung là giảm chi tiêu khoảng 10% trong vòng 2 năm liên tiếp, giảm các khoản phát sinh, ngoại trừ các khoản chi cho nhu cầu thiết yếu như nhiệm vụ quốc gia. Một quan chức Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết chính sách tài chính lành mạnh của chính phủ sẽ không thay đổi.  Việc cho rằng nền kinh tế sẽ cải thiện và tạo ra một chu kỳ tích cực như trước đây bằng cách bơm tiền mặt vào thị trường là phi thực tế.

Nhu cầu trong nước phục hồi chậm do lãi suất cao khiến chính phủ Hàn Quốc đang phải vật lộn để đưa ra các biện pháp đối phó.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.