Hàn Quốc sau bầu cử tổng thống: Cơ hội kiến tạo mới

Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc ngày 3/6 mở ra triển vọng và cơ hội cho Tổng thống Lee Jae-myung kiến tạo nên thời mới ở Hàn Quốc.

Thắng cử của ông Lee Jae-myung rõ ràng và thuyết phục trước ông Kim Moon Soo thuộc đảng Quyền lực nhân dân (PPP). Qua đó, có thể thấy ông Lee Jae-myung đắc cử bởi hai lý do chính:

Thứ nhất, nội bộ chính trường và xã hội Hàn Quốc bị phân rẽ rất sâu sắc, chia phe phân phái rất rõ rệt và sự thất thế, sa uy của phe này là cơ hội vươn tới đỉnh cao quyền lực của phe kia.

Thứ hai, sự mất lòng tin của cử tri Hàn Quốc vào đảng PPP đã khiến ứng cử viên tổng thống của đảng này bị vạ lây và đã giúp ông Lee Jae-in có được mức độ chênh lệch tỷ lệ phiếu bầu cần thiết so với ông Kim Moon Soo để đắc cử. Chính vì vậy, thách thức lớn nhất đối với vị tổng thống mới là sự phân rẽ trầm trọng trong nội bộ chính trường và xã hội này.

Kết quả cuộc bầu cử tổng thống chưa đưa lại sự đảm bảo là đất nước này đã qua hoặc sẽ qua được thời kỳ hỗn loạn, bất an và bất ổn về chính trị và xã hội nội bộ. Tuy nhiên, kết quả này mở ra triển vọng về thời mới và cơ hội cho vị tổng thống mới ở Hàn Quốc. Trước đó, phe cánh của ông Lee Jae-myung chống đối quyết liệt và bất hợp tác với Tổng thống Yoon Suk Yeol và phe cầm quyền. Hiện tại, khi lên cầm quyền, ông Lee Jae-in và phe cánh phải thể hiện bằng hành động và thành quả năng lực cầm quyền tốt hơn để chứng minh rằng khi xưa chống đối và bất hợp tác là có cơ sở xác đáng.

Những bộc lộ quan điểm cho đến nay của ông Lee Jae-myung về xử lý các vấn đề đối nội cấp thiết, về phát triển kinh tế - xã hội còn mơ hồ, chưa hệ thống và bài bản nên chưa thể dự báo được Hàn Quốc sẽ như thế nào trên những phương diện này.

Về đối ngoại, có thể thấy sẽ có nhiều nét khác. Ông Lee Jae-myung xác định hai ưu tiên cầm quyền trọng tâm là khắc phục tình trạng phân rẽ nói trên và tạo chuyển biến mới trong quan hệ của Hàn Quốc với Triều Tiên. Cụ thể là hoà giải với Triều Tiên nhưng trên nền tảng mối quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ và liên thủ ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Về đối ngoại và an ninh, ông Lee Jae-myung có được cơ hội kiến tạo nên thời mới cho Hàn Quốc nếu thành công trong ứng phó sự thể hiện sức mạnh của Trung Quốc ở khu vực, sự thiếu kiên định nhất quán chính sách của Mỹ, thách thức an ninh từ phía Triều Tiên và quan hệ đầy trắc trở nhạy cảm với Nhật Bản.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Israel ngày 5/6 thừa nhận Tel Aviv đã cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang ở Dải Gaza để chống lại phong trào Hồi giáo Hamas.

Ông Trump hôm 5/6 đã thừa nhận rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine chưa thể sớm kết thúc.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên của NATO đã nhất trí thông qua một loạt mục tiêu mới vào ngày 5/6 nhằm tăng cường năng lực răn đe và sẵn sàng tác chiến.

Các cuộc không kích xảy ra sau khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga sẽ trả đũa chiến dịch "Mạng nhện" của Ukraine khi nào phù hợp.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi đã dẫn đầu một nhóm thanh tra an toàn kiểm tra các địa điểm ở Damascus nhằm góp phần giải quyết các hoạt động hạt nhân trong quá khứ của Syria.

Quân đội Israel đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut ngày 5/6; cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Liban đưa tin về ba cuộc không kích.