Hàn Quốc phục chức quyền Tổng thống cho ông Han Duck Soo
Theo đó, ông Han được khôi phục chức vụ, quay trở lại giữ vị trí Quyền Tổng thống. Việc Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết khôi phục quyền lực của Thủ tướng Han Duck Soo đánh dấu bước ngoặt mới nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị ở xứ kim chi.
Ông Han đã tiếp quản vị trí quyền lãnh đạo từ Tổng thống Yoon Suk Yeol sau khi ông Yoon bị luận tội vì tuyên bố thiết quân luật hôm 3/12/2024. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai tuần nắm vị trí quyền Tổng thống Hàn Quốc, vào ngày 27/12/2024, ông Han đã bị luận tội và đình chỉ chức vụ sau khi xung đột với Quốc hội, do phe đối lập nắm đa số bằng cách từ chối bổ nhiệm thêm ba thẩm phán vào Tòa án Hiến pháp.

Trong số 8 thẩm phán của Tòa án Hiến pháp, 5 người cho biết động thái luận tội đối với ông Han là hợp lệ, nhưng không có đủ căn cứ để luận tội ông vì ông không vi phạm hiến pháp hoặc luật pháp Hàn Quốc liên quan đến tuyên bố thiết quân luật hoặc cuộc nổi loạn tiềm tàng. Hai thẩm phán đã phán quyết rằng, động thái luận tội ông Han là không hợp lệ ngay từ đầu vì 2/3 số nhà lập pháp trong Quốc hội đã không thông qua. Một thẩm phán đã bỏ phiếu đồng tình với việc luận tội ông Han.
Ông Han, 75 tuổi, là một chính trị gia lão luyện, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo ở Hàn Quốc trong hơn ba thập kỷ dưới thời 5 Tổng thống, cả Bảo thủ và Tự do. Trong một đất nước bị chia rẽ sâu sắc về chính trị, ông Han được coi là một ví dụ hiếm hoi về một quan chức có sự nghiệp đa dạng vượt ra ngoài ranh giới đảng phái. Tuy nhiên, Quốc hội do phe đối lập nắm đa số đã cáo buộc ông không làm đủ để ngăn chặn quyết định ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon. Ông Han đã tham dự phiên điều trần duy nhất vào ngày 19/2, tại đó ông phủ nhận mọi vai trò trong vụ thiết quân luật và kêu gọi tòa bác bỏ bản luận tội.
Bộ trưởng Tài chính Choi Sang Mok hiện đã đảm nhiệm vị trí quyền Tổng thống Hàn Quốc trong khi các vụ án của ông Yoon và ông Han được Tòa án Hiến pháp xem xét.
Việc Tổng thống Yoon bất ngờ áp đặt thiết quân luật hồi đầu tháng 12 năm ngoái và sự biến động chính trị sau đó đã gây chấn động khắp nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, gây lo ngại cho các đồng minh của Hàn Quốc, trong đó có Mỹ.
Ông Yoon Suk Yeol đã được trả tự do vào hôm nay 8/3, sau 52 ngày bị giam giữ với cáo buộc kích động nổi loạn sau khi ban bố lệnh thiết quân luật. Tòa án Hàn Quốc ngày 24/3 thông báo sẽ bắt đầu phiên tranh luận trong vụ xét xử hình sự với ông Yoon từ ngày 14/4.


Thị trấn Brixen (Bressanone) ở dãy núi Alps của Ý đã được thắp sáng bằng một loạt ngọn đuốc SOS, một lời kêu gọi toàn cầu mang tính biểu tượng về mối quan hệ trong tương lai giữa người máy và con người.
Những người yêu thiên nhiên và đam mê quan sát chim tại Colombia đã cùng nhau tham gia ngày quan sát chim quốc tế tại khu vực Tây Bắc của đất nước - nơi nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và phong phú.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng sẽ có cuộc điện đàm vào thứ Hai (19/5) với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga và đưa ra các biện pháp trừng phạt mới tại cuộc họp vào tuần tới.
Kinh tế Nhật Bản đang đối mặt với nhiều áp lực, khi các số liệu mới công bố và dự báo của giới chuyên gia đều cho thấy những tín hiệu đáng lo ngại.
Anh đang phối hợp với Mỹ để đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan được duy trì, đồng thời thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin và đối thoại giữa hai quốc gia Nam Á.
0