Hàn Quốc phát hiện hàng loạt hàng hóa giả mạo xuất xứ

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 21/4 phát hiện nhiều trường hợp hàng hóa bị giả mạo xuất xứ Hàn Quốc, nhằm né tránh mức thuế cao do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) cho biết, trong quý I/2025, nước này đã phát hiện các vụ vi phạm về xuất xứ hàng hóa trị giá 29,5 tỷ won (tương đương 20,8 triệu USD), trong đó 97% là các lô hàng xuất khẩu sang Mỹ. Con số này gần bằng tổng giá trị vi phạm trong cả năm 2024 – đạt 34,8 tỷ won, với các lô hàng đi Mỹ chiếm 62%.

Các mặt hàng bị phát hiện bao gồm nệm và vật liệu cathode dùng cho pin lithium – đều có xuất xứ thực sự từ Trung Quốc nhưng được dán nhãn "Made in Korea". Nguyên nhân được cho là do chính quyền Tổng thống Trump áp đặt mức thuế cao lên hàng hóa từ nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc kể từ tháng 2/2025. Việc giả mạo xuất xứ để chuyển hàng qua Hàn Quốc được xem là cách để né tránh mức thuế cao.

Giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt với các nước có mức thuế cao hơn Hàn Quốc và có động cơ chuyển hướng hàng hóa qua đây. Một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách cũng đã được thành lập nhằm xử lý các hành vi gian lận này. Các vụ việc vi phạm sẽ được chuyển sang cơ quan công tố để điều tra và xử lý theo pháp luật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thị trường chứng khoán tuần qua (9-13/6) diễn biến giằng co với tâm lý thận trọng bao trùm.

Khoản phí hạ tầng 3.000 đồng/đơn của Shopee nhằm phục vụ việc nâng cấp công nghệ, cải thiện logistics và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin đến cuối tháng 5/2025, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 6,52%, cao hơn đáng kể so với mức 2,41% cùng kỳ năm 2024.

Thủ tướng vừa có Công điện gửi tới Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cùng Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan nội dung về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh.

Giá vàng trong nước ngày 14/6 đồng loạt tăng vọt, mỗi lượng vàng tăng thêm 1 triệu đồng, niêm yết ở mức 120 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Nông sản Việt đang dần dịch chuyển lên môi trường số, bước vào cuộc đua thương mại điện tử đầy tiềm năng nhưng cũng không ít thử thách.