Hàn Quốc, Nhật Bản cải thiện quan hệ giữa biến động
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 13/1 bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày tới Nhật Bản, với tâm điểm là cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae, nhằm mục tiêu thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.
Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản là một trong những nỗ lực cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước, đồng thời diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nhật - Trung leo thang vì vấn đề Đài Loan. Đây cũng là lần gặp gỡ trực tiếp thứ ba giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Takaichi Sanae chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng.
Tại cuộc hội đàm, hai bên tập trung vào các vấn đề như tăng cường lòng tin song phương, thương mại, Trung Quốc, Triều Tiên và liên minh với Mỹ. Đều là các đồng minh then chốt của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phải tìm biện pháp ứng phó trong bối cảnh Washington gây sức ép buộc hai bên tăng chi tiêu quốc phòng.
Trước cuộc hội đàm lần này, trong cuộc phỏng vấn với Đài NHK của Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bày tỏ mong muốn Tokyo ủng hộ Seoul gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Tuy nhiên, điều này đòi hỏi Seoul phải dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ Fukushima và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố hạt nhân năm 2011. Ông Lee Jae Myung đánh giá hợp tác an ninh, đặc biệt trong khuôn khổ ba bên với Mỹ, là trụ cột quan trọng của quan hệ Nhật – Hàn, song cũng nhấn mạnh việc xây dựng lòng tin lâu dài giữa hai nước.
Cuộc gặp tại tỉnh Nara, quê hương của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi, diễn ra một tuần sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo đó, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định quan hệ với Tokyo cũng quan trọng như với Bắc Kinh, song khả năng Hàn Quốc làm trung gian hòa giải cho Nhật - Trung là có hạn. Quan hệ Nhật - Hàn đã cải thiện trong những năm gần đây do các thách thức chung như cạnh tranh Mỹ - Trung và chương trình hạt nhân Triều Tiên.














