Hàn Quốc ngừng phát loa tuyên truyền vào Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc đình chỉ chương trình phát loa tuyên truyền về phía Triều Tiên, đúng như cam kết từ khi tranh cử của tân Tổng thống Lee Jae-myung.

Việc quân đội Hàn Quốc dỡ bỏ hệ thống âm thanh tuyên truyền âm lượng lớn dọc tuyến biên giới của Hàn Quốc với Triều Tiên không gây bất ngờ ở bản chất của động thái mà ở thời điểm. Phía Hàn Quốc làm việc này rất ít ngày sau khi tổng thống mới Lee Jae-myung chính thức nhậm chức. Chính trường và nội bộ xã hội vẫn còn chưa yên bình trở lại sau cuộc khủng hoảng chính trị quyền lực, an ninh và ổn định rất trầm trọng và vị Tổng thống mới trên thực tế gần như chưa đưa ra và thực thi quyết sách cầm quyền quan trọng nào.

Hoạt động của hệ thống âm thanh này là một trong những khúc mắc lớn nhất và nhạy cảm nhất tồn tại dai dẳng trong mối quan hệ giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên từ rất nhiều năm nay. Không khác gì một chiếc hàn thử biểu về thực trạng và mức độ quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Từ trước đến nay, hệ thống âm thanh đã một vài lần dừng hoạt động khi quan hệ giữa hai miền trên bán đảo giảm căng thẳng nhưng lại hoạt động trở lại khi thời hòa dịu giữa hai miền qua đi.

Tháng 6/2024, Hàn Quốc vận hành trở lại hệ thống âm thanh tuyên truyền công suất lớn dọc biên giới với Triều Tiên này sau khi Triều Tiên thực thi chiến dịch thả nhiều quả cầu bay lớn chứa rác thải qua biên giới. Hiện tại, phía Hàn Quốc dỡ bỏ hệ thống âm thanh này và là hành động đơn phương, không sau thỏa thuận nào với phía Triều Tiên.

Khác với người tiền nhiệm, ông Lee Jae-myung chủ trương thúc đẩy giảm căng thẳng và hoà giải giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên cho dù vẫn dựa vào liên minh quân sự truyền thống giữa Hàn Quốc với Mỹ và hợp tác quân sự, quốc phòng, an ninh ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Việc Hàn Quốc đơn phương dỡ bỏ hệ thống âm thanh tuyên truyền dọc biên giới với Triều Tiên vào thời điểm cả trong lẫn ngoài Hàn Quốc đều chưa nhìn thấy rõ hình hài chính sách đối nội và đối ngoại của vị tổng thống mới vừa chính thức nhậm chức cho thấy vị Tổng thống mới này thực sự chủ định áp dụng cách tiếp cận riêng cho mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Ông Lee Jae-myung đã chủ động có bước đi trước về phía Triều Tiên, có động thái hàm ý ngầm chìa tay giảm căng thẳng và hoà giải về phía Triều Tiên mà không cần sử dụng đến những tuyên bố công khai to tát nào. Thông điệp của ông Lee Jae-myung thể hiện thiện chí hoà giải và coi việc xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên là bước đi đầu tiên được ưu tiên và coi trọng hàng đầu.

Phía Triều Tiên chắc chắn không thể bỏ qua hay xem nhẹ động thái mới của Hàn Quốc nhưng sẽ không vồ vập mà chờ đợi một vài động thái tiếp theo nữa từ phía họ. Một cánh chim én báo hiệu nhưng đâu đã đủ để làm nên mùa xuân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được sự nhất trí về một thỏa thuận khung, nhằm giảm căng thẳng trong mối quan hệ hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại song phương.

Peru đang cân nhắc chuyển những tù nhân nước ngoài mà nước này coi là cực kỳ nguy hiểm đến các nhà tù ở El Salvador.

Israel thông báo tung đòn không kích phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran, khiến tư lệnh vệ binh và một số nhà khoa học hàng đầu thiệt mạng.

Hoạt động cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành sau khi chuyến bay của Air India đến London (Anh) gặp tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ vào ngày 12/6.

Tổng thư ký NATO cùng các nhà ngoại giao từ Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) đã tham gia họp nhóm “Weimar+” vào ngày 12/6 để thảo luận về chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ dành cho Ukraine.

Tình hình hỗn loạn đã kéo dài gần một tuần qua tại Los Angeles (Mỹ) sau khi chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump leo thang thành cuộc đối đầu dữ dội.