Triều Tiên công bố kết quả điều tra UAV của Hàn Quốc

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên ngày 28/10 cáo buộc quân đội Hàn Quốc đã điều máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Triều Tiên vì mục đích chính trị, lên án đây là hành vi xâm phạm chủ quyền của đất nước.

Sau khi tuyên bố UAV của Hàn Quốc đã bay qua Bình Nhưỡng ít nhất ba lần trong tháng này để phát tờ rơi chống Triều Tiên, giới chức Triều Tiên đã công bố kết quả phân tích "UAV quân sự Hàn Quốc".

Họ phát hiện hơn 230 kế hoạch bay và nhật ký hành trình kể từ tháng 6/2023, bao gồm cả một kế hoạch phát tán “rác có động cơ chính trị”. Dữ liệu cho thấy UAV cất cánh từ đảo biên giới Baengnyeongdo của Hàn Quốc đêm 8/10 và thả truyền đơn xuống trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Triều Tiên ở Thủ đô Bình Nhưỡng vài giờ sau đó. Bộ Quốc phòng Seoul không đưa ra bình luận ngay lập tức, nhưng cho biết những tuyên bố đơn phương của Bình Nhưỡng "không đáng để xác minh hoặc phản hồi".

Phát ngôn viên của Triều Tiên cảnh báo rằng, nước này sẽ đáp trả bằng "cuộc tấn công không thương tiếc" nếu trường hợp như vậy tái diễn.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang từ cuối tháng 5, khi nước này thả bóng bay chứa rác thải sang Hàn Quốc để phản ứng vụ các nhà hoạt động Hàn Quốc dùng bóng bay rải truyền đơn, đôi khi là tiền mặt, gạo hoặc ổ đĩa USB chứa các bộ phim truyền hình sang biên giới. Seoul đáp trả bằng cách tái khởi động chương trình phát thanh tuyên truyền qua loa ở biên giới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chương trình làm giàu urani là nền tảng của ngành công nghiệp hạt nhân và là “lằn ranh đỏ” đối với Tehran.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 1/6 đã điện đàm nhằm thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Cảnh sát thành phố Boulder đã bắt giữ một nghi phạm nam giới sau vụ tấn công tại Colorado, Mỹ khiến nhiều người bị thương vào ngày 1/6, giờ địa phương.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tư pháp đầu tiên trong lịch sử nước này.

Thị trưởng Warsaw ông Rafal Trzaskowski tuyên bố đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan vào ngày 1/6.

Trung Quốc và hơn 30 quốc gia trên thế giới đã ký kết văn kiện thành lập Tổ chức quốc tế về trung gian hòa giải (IOMed) đóng trụ sở ở Hồng Kông (Trung Quốc).