Hàn Quốc: CIO đề xuất gia hạn lệnh bắt giữ Tổng thống

Văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) của Hàn Quốc đã đề xuất gia hạn lệnh bắt giữ Tổng thống. Lệnh bắt giữ này dự kiến sẽ hết hiệu lực vào nửa đêm nay (6/1).

Cơ quan chống tham nhũng của Hàn Quốc đề xuất cảnh sát tiếp quản việc thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol vì nỗ lực thiết quân luật bất thành của ông. CIO đã đưa ra yêu cầu này trong một công văn chính thức vào cuối ngày Chủ nhật.

"CIO đã gửi cho chúng tôi một công văn chính thức yêu cầu chúng tôi hợp tác mà không tham vấn trước", một quan chức cảnh sát nói với Hãng thông tấn Yonhap, "Chúng tôi đang tiến hành đánh giá pháp lý nội bộ".

CIO đã dừng việc thi hành lệnh bắt giữ vào thứ Sáu tuần trước sau nhiều giờ đối đầu với đội ngũ an ninh của Tổng thống tại dinh thự của ông Yoon Suk Yeol.

Các điều tra viên từ cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc bước vào lối vào dinh thự của Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol tại Seoul vào ngày 3/1/2025 để thực hiện lệnh bắt giữ. Ảnh: Yonhap

Cơ quan này đã làm việc với cảnh sát và đơn vị điều tra của Bộ Quốc phòng để tiến hành một cuộc điều tra chung về  lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn của ông Yoon vào ngày 3/12.

Với lệnh bắt giữ sẽ hết hạn vào đêm nay (6/1), CIO dự kiến ​​sẽ thực hiện một nỗ lực thứ hai để bắt giữ ông Yoon hoặc yêu cầu gia hạn lệnh bắt giữ.

Các nguồn tin cho biết đề xuất của CIO đã gây ra những lời chỉ trích trong nội bộ lực lượng cảnh sát rằng cơ quan này đang cố gắng chuyển giao trách nhiệm sau khi thất bại trong việc thực thi lệnh bắt giữ vào hôm 3/1.

Về phía Tổng thống Yoon Suk Yeol, nhóm luật sư của nhà lãnh đạo này thông báo sẽ nộp đơn khiếu nại lên cơ quan công tố để yêu cầu điều tra lãnh đạo CIO và nhiều quan chức cấp cao khác vì đã cố gắng thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

G7 đang thảo luận về khả năng tăng cường các biện pháp gây sức ép với Nga, trong đó có thể bao gồm việc mở rộng trừng phạt.

Hành trình tự lực của Iran trong phát triển quốc phòng, cũng như mối quan hệ chiến lược với Nga, đã làm nổi bật vai trò của nước này trong cục diện địa chính trị đầy biến động.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có thể phải đối mặt với số phận thê thảm.

Ông Trump rời G7 về nước khẩn, tuyên bố Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ can dự trực tiếp vào xung đột Israel - Iran.

Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).