Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống
Theo Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc, đợt bỏ phiếu trước thời hạn sẽ được tiến hành trong hai ngày 29 và 30/5, trong khung thời gian từ 6h đến 18h.
Tính đến khoảng 10h sáng, giờ địa phương, hơn 2,3 triệu người, tương đương 5,24% tổng số cử tri đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu. Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, đây là một tỷ lệ bỏ phiếu sớm kỷ lục trong cùng kỳ và cao hơn 3,64% so với cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.
Theo kế hoạch, 3.568 trạm bỏ phiếu trên toàn quốc sẽ mở cửa trong hai ngày 29 và 30/5 để phục vụ đợt bỏ phiếu này. Đây là hoạt động dành cho những người vì nhiều lý do không thể tham gia bỏ phiếu vào ngày 3/6 và cử tri của Hàn Quốc không bị bắt buộc tham gia bỏ phiếu trước thời hạn.
Các ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử cũng đã lên kế hoạch tham gia bỏ phiếu sớm, trong đó ông Lee Jae Myung của đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu tại Seoul, ông Kim Moon Soo của đảng Quyền lực quốc dân bỏ phiếu tại Incheon, ông Lee Jun Seo của đảng Cải cách bỏ phiếu tại Hwaseong và ông Kwon Young Guk của đảng Lao động Dân chủ bỏ phiếu tại Yeosu.
Ngày bầu cử chính thức sẽ diễn ra vào 3/6, với thời gian bỏ phiếu kéo dài từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Tất cả thùng phiếu sẽ được giám sát 24/24 thông qua hệ thống CCTV, với hình ảnh được truyền trực tiếp đến trụ sở các ủy ban bầu cử địa phương.


Phong trào Hồi giáo Hamas cho biết đang xem xét đề xuất ngừng bắn 60 ngày do Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff soạn thảo.
Nga tiếp tục hối thúc Ukraine đưa ra câu trả lời về đề xuất đàm phán vào ngày 2/6 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Kiev vẫn duy trì quan điểm muốn biết trước các đề xuất của Nga.
Một vụ sập mỏ đá nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Tây Java, Indonesia vào sáng 30/5, làm ít nhất 8 người thiệt mạng, 12 người bị thương và 3 người vẫn đang mất tích.
Nhiệt độ tại thành phố Hyderabad (Pakistan) chạm ngưỡng 52°C, gây ra đợt nắng nóng khắc nghiệt và khiến hàng chục trẻ em phải nhập viện.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có mặt tại Singapore và tham gia buổi huấn luyện cùng các binh sĩ Mỹ vào ngày 29/5.
Hàng trăm giáo viên tổ chức biểu tình, phong tỏa đại lộ Reforma ở Thủ đô Mexico City để yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và lương hưu.
0