Hàn Quốc: 30 người mua tới 8000 căn nhà
30 người nói trên đều là những người thường xuyên mua nhà. Họ mua 7.996 bất động sản từ năm 2018 đến tháng 6 năm nay. Người mua nhiều nhất đã mua 792 căn nhà, trị giá 115,6 tỷ won (hơn 2.100 tỷ đồng). Người mua nhiều thứ hai mua 709 căn nhà, trị giá 115,1 tỷ won (2.095 tỷ đồng). Những loại hình nhà ở mà họ mua rất đa dạng, từ các căn hộ chung cư - loại phổ biến nhất ở Hàn Quốc - đến cả các khu chung cư thấp tầng và nhà mặt đất riêng lẻ.

Trong số 30 vị khách thuộc dạng “trùm bất động sản” nói trên, 24 người tập trung mua nhà ở Seoul, Incheon và Gyeonggi, là những nơi có nhu cầu về nhà ở cao nhất Hàn Quốc và giá nhà cũng đắt đỏ bậc nhất. Riêng 24 người này đã mua tổng cộng 6.622 căn nhà.
Dữ liệu mới này khiến người dân Hàn Quốc không khỏi ngạc nhiên vì mức độ giàu có của một số người - có thể mua nhà như mua mớ rau con cá vậy. Trong khi đó, rất nhiều người ở Hàn Quốc, chủ yếu là người trẻ, còn không dám mơ đến việc sở hữu nhà. Theo trang The Straits Times, người Hàn Quốc ở độ tuổi trên 20 đến trên 30 cảm thấy “tuyệt vọng” vì nghĩ họ sẽ không bao giờ mua được nhà, nên họ quyết định chi tiêu thoải mái để mua hàng hóa xa xỉ.
Cô Christine Lee, 30 tuổi, làm việc ở một công ty bảo hiểm với thu nhập 24.000 đôla Mỹ/ năm (khoảng 584 triệu đồng) cho biết, cô đã mua một chiếc túi xách Marni trị giá 1,6 triệu won (30 triệu đồng). Lee nói: “Tất cả bạn bè tôi, mỗi người đều có ít nhất một chiếc túi hàng hiệu. Gen Z Hàn Quốc có phương châm là “bạn chỉ sống có một lần thôi”. Đằng nào chúng tôi cũng không mua được nhà vì đắt ngoài tầm với, thế thì tại sao chúng tôi phải tiết kiệm tiền cơ chứ?”.
Tiến sĩ Ahn Dong-hyun, giảng viên Kinh tế học ở ĐH Quốc gia Seoul, nói: “Họ (người trẻ Hàn Quốc), có lẽ đã bỏ cuộc với việc (để dành tiền) mua nhà và cố làm cho bản thân vui vẻ bằng cách mua hàng hiệu đắt đỏ”.
Trước thực tế này, một số nhà chức trách ở Hàn Quốc gợi ý rằng, có lẽ nên có những quy định mới để việc mua nhà để có sự cân bằng, tạo điều kiện để người trẻ cũng có thể tích cóp mà mua được.
Tổng hợp


Trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cần được hoàn thành trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được phê duyệt trong quá trình thực hiện tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.
UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định giao 554,3m² đất tại xã Mỹ Xuyên cho UBND huyện Mỹ Đức để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.
Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.
0