Hạn mức tín dụng giảm, doanh nghiệp tăng cơ hội vay vốn

Sau khi tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét quyết định tại Kỳ họp bất thường vào ngày 15/1 tới đây. Trong đó, có quy định về giảm giới hạn cấp tín dụng được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội có các Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận nguồn vốn trong năm 2024.

Năm 2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 13,5% so với mục tiêu 14% đề ra, đặc biệt trong gần 1 tháng cuối năm, tín dụng đã tăng gần 2%, nâng số dư nợ tăng ròng trong năm 2023 lên hơn 1,63 triệu tỉ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có nhiều DN chưa tiếp cận được vốn đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa., bởi so với lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường, lượng tín dụng này chưa thể đáp ứng. Trong khi đó, dòng vốn giải ngân cuối năm chủ yếu cho các dự án đã hoàn thiện hồ sơ trước đó của những tập đoàn lớn.

Một trong những điểm mới trong dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) là quy định về giới hạn cấp tín dụng. Cụ thể: “Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 10% vốn tự có của ngân hàng thương mại” và “tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại”, lần lượt giảm mạnh so với mức 15% và 25% của luật hiện hành. Theo các chuyên gia, việc cắt giảm dòng tín dụng chảy vào các dự án lớn sẽ tăng thêm cơ hội phân bổ nguồn vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh theo hướng giảm tỷ lệ tối đa cho vay sẽ nới rộng số lượng khách hàng được tiếp cận vốn, tuy nhiên cũng sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp có dự án lớn, cần nguồn vốn cao vì phải tiếp cận cùng lúc với nhiều ngân hàng mới đảm bảo đủ nguồn lực tài chính để triển khai dự án, các chi phí liên quan đến tài chính cũng sẽ cao hơn rất nhiều; do đó việc giảm hạn mức tín dụng như dự kiến cũng cần lộ trình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngành thuế cho biết đã chủ động ứng phó từ sớm, trước việc Mỹ áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa Việt Nam từ ngày 9/4.

Giá dầu thế giới giảm hơn 2%, xuống mức yếu nhất kể từ tháng 4/2021.

Cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 đã mở ra tia hi vọng mới trong việc đàm phán thỏa thuận về thuế quan giữa hai bên.

Số thuế thu từ tổ chức và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đạt 34.500 tỷ đồng trong quý I/2025, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng gần 7%, cao nhất trong vòng 5 năm qua, vượt kịch bản đề ra trong Nghị quyết 01 của Chính phủ, thuộc top tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong quý I/2025.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, mức thuế 46% mà Mỹ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam có thể gây tác động đáng kể và đa chiều đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.