Hamas từ chối giải giáp nếu chưa có Nhà nước Palestine
Phong trào Hamas ở Dải Gaza tuyên bố sẽ không giải giáp hoặc hạ vũ khí cho đến khi một Nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền được thành lập.
Tuyên bố trên được đưa ra sau phát biểu của Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff rằng, Hamas đã sẵn sàng tiến tới phi quân sự hóa.
Trong thông cáo chính thức, Hamas khẳng định có “quyền hợp pháp” nhằm phản ứng trước các hành động quân sự của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine. Nhóm này sẽ tiếp tục kháng cự cho đến khi các quyền dân tộc của người Palestine được khôi phục đầy đủ.
Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong một cuộc gặp với thân nhân con tin Israel tại Tel Aviv cuối tuần qua cho biết, nhiều nước Ả Rập đang gây sức ép để Hamas giải giáp và cho rằng giải pháp chấm dứt chiến sự đang đến rất gần. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực khôi phục giải pháp hai nhà nước và thúc đẩy việc công nhận một Nhà nước Palestine, đặc biệt khi tình trạng đói nghèo và nhân đạo tại Gaza ngày càng nghiêm trọng.
Vương quốc Anh tuyên bố có thể sẽ theo chân Pháp công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9, nếu Israel không thực thi ngừng bắn và đáp ứng các điều kiện cụ thể.
Tại cuộc họp Liên hợp quốc tuần này ở New York, 17 quốc gia cùng với EU và Liên đoàn Ả Rập đã đồng thuận một văn bản dài 7 trang, kêu gọi khôi phục giải pháp hai nhà nước. Văn bản này cũng kêu gọi Hamas chấm dứt quyền kiểm soát ở Gaza và bàn giao vũ khí cho chính quyền Palestine dưới sự hỗ trợ quốc tế.