Hamas tấn công tên lửa Israel, Tel Aviv đáp trả dữ dội
Đây là cuộc tấn công lớn nhất của nhóm vũ trang Palestine vào lãnh thổ Israel trong nhiều tháng qua, vào thời điểm Tel Aviv mở rộng chiến dịch quân sự trên khắp Dải Gaza.
Theo quân đội Israel, Hamas đã phóng khoảng 10 quả tên lửa, nhưng phần lớn đã bị đánh chặn thành công. Tuy nhiên, một quả tên lửa đã trực tiếp tấn công thành phố Ashkelon. Các quan chức y tế tại Bệnh viện Bazilai ở Ashkelon cho biết ít nhất 12 người bị thương nhẹ trong vụ phóng tên lửa từ Gaza. Các dịch vụ khẩn cấp của Israel đã có mặt tại hiện trường.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, hiện đang ở thăm Washington, đã chỉ đạo quân đội Israel phản ứng mạnh mẽ với cuộc tấn công này. Ngay sau vụ tấn công, quân đội Israel đã phát đi lệnh sơ tán cho người dân ở thành phố Deir Al-Balah, trong khu vực trung tâm Dải Gaza, và cảnh báo về một đợt tấn công tiếp theo.
Theo hãng tin Al Jazeera, lực lượng Israel rạng sáng nay (7/4) đã tiến hành không kích vào một bệ phóng tên lửa ở Dải Gaza sau khi phát hiện vụ phóng tên lửa từ khu vực này. Ngoài ra, Israel còn tiến hành ít nhất ba vụ không kích vào khu vực Shujayea, phía Đông thành phố Gaza, và bốn vụ tấn công khác, phá hủy các tòa nhà tại thành phố Rafah. Tính đến nay, ít nhất 43 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.
Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát kể từ ngày 7/10/2023, khi Hamas tấn công miền Nam Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt làm con tin. Israel sau đó đã phản công và phát động một cuộc chiến toàn diện để tiêu diệt Hamas và giải cứu các con tin. Các đòn tấn công của Israel đến nay đã khiến gần 50.000 người Palestine ở Dải Gaza thiệt mạng.
Hồi tháng 1, hai bên đồng ý ngừng bắn và thả con tin. Tuy nhiên, Israel đã nối lại các hoạt động quân sự ở miền Trung và miền Nam Gaza vào tháng 3, với cả hai bên đổ lỗi cho nhau về sự bế tắc trong các cuộc đàm phán ngừng bắn.


"Kiev sẽ không thể thực hiện được 'Chiến dịch Mạng nhện' nếu không có thông tin từ tình báo Mỹ", Guillaume Ancel - một cựu trung tá quân đội Pháp nhận định.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/6 đã đề xuất một lệnh ngừng bắn cho đến khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã thảo luận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine vào lãnh thổ Nga và vấn đề hạt nhân Iran.
Nga và Ukraine sẽ tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn tiếp theo vào cuối tuần này. Thông tin trên được ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, công bố ngày 4/6.
Cuộc bầu cử Tổng thống bất thường diễn ra vào hôm 3/6 tại Hàn Quốc đã mang đến chiến thắng cho ứng cử viên đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung. Người dân nước này hy vọng ông sẽ đưa đất nước vượt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.
Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai đã từ chức sau khi không nhận đủ số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.
0