Hamas sẽ không tham gia quản lý Gaza hậu xung đột

Theo kênh Al-Qahera News, lực lượng Hamas đã nhất trí không tham gia vào công tác quản lý Dải Gaza trong giai đoạn tiếp theo của xung đột nơi đây.

Quyết định trên được đưa ra khi Ai Cập đang nỗ lực thiết lập một ủy ban tạm thời để giám sát các hoạt động cứu trợ và tái thiết tại Gaza - khu vực đang chịu sự tàn phá nghiêm trọng sau hơn 15 tháng xung đột.

Hiện tại, Hamas đã cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn, có hiệu lực từ ngày 19/1 và khẳng định sẽ không tham gia vào quá trình quản lý Gaza trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến nay, Hamas chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này.

Trong khi đó, Israel và Mỹ vẫn duy trì quan điểm rằng, Hamas không thể tham gia vào các quyết định quan trọng liên quan đến Gaza. Cả hai quốc gia này đều bác bỏ mọi khả năng Hamas có vai trò trong quản lý hay các hoạt động tái thiết sau xung đột.

Ai Cập nhấn mạnh, việc trao quyền cho Chính quyền Palestine tiếp quản lãnh thổ Gaza là điều cần thiết để đảm bảo sự ổn định lâu dài cho khu vực. Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày mai (17/2), Israel và Hamas sẽ đàm phán giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza và tiến hành trả tự do cho các con tin.

Ngoài ra, Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào ngày 20/2 với các nhà lãnh đạo của Ai Cập, Jordan, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để thảo luận về đề xuất tiếp quản Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.