Hamas sẽ cung cấp bằng chứng về vụ tấn công bệnh viện
Ông Barhoum cho biết, Hamas có một ủy ban được giao nhiệm vụ thu thập bằng chứng về việc Israel gây ra “các vụ thảm sát” ở Dải Gaza, bao gồm cả vụ tấn công vào Bệnh viện Al-Ahli. Cũng theo ông Barhoum, có rất nhiều bằng chứng cho điều đó, bao gồm lời kể của nhân chứng và các đoạn phim.

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek, người phát ngôn của Hamas nói: “Hamas sẽ công bố tất cả bằng chứng cho thế giới xác nhận vụ thảm sát này được thực hiện có chủ ý và sẽ trình lên các cơ quan tài phán quốc tế”.
Ông Barhoum tuyên bố, Israel đã tấn công bệnh viện bằng tên lửa dẫn đường vài giờ sau khi Cơ quan An ninh Tổng hợp của Israel liên lạc với ban quản lý bệnh viện nhiều lần và đe dọa sẽ cho nổ tung bệnh viện.
Theo dữ liệu của Palestine, vụ tấn công ngày 17/10 vào Bệnh viện Al-Ahli đã khiến 471 người thiệt mạng và 342 người khác bị thương. Hamas cáo buộc Israel không kích bệnh viện Al-Ahli, trong khi Israel đổ lỗi cho đồng minh của Hamas phóng rocket gây thảm kịch. Vụ tấn công đã làm hỏng kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh bốn bên ở Amman, nơi dự kiến có sự tham dự của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas và Quốc vương Jordan Abdullah II.
Tình hình ở Trung Đông leo thang nhanh chóng sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas từ Dải Gaza vào Israel hôm 7/10. Hamas coi cuộc tấn công là phản ứng trước các hành động của Israel chống lại Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa trên Núi Đền ở Jerusalem. Nhằm đáp trả Hamas, Israel đã tuyên bố phong toả hoàn toàn Dải Gaza và tiến hành các cuộc không kích vào khu vực cũng như một số vùng của Lebanon và Syria. Các cuộc đụng độ cũng đang diễn ra ở Bờ Tây. Đến nay đã có gần 3.500 người Palestine thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương. Còn tại Israel cũng đã có hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 4.200 người bị thương./.
(Nguồn: TASS)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
0