Hamas hạ thấp điều kiện đàm phán với Israel
Những đề xuất mới nhất về việc tạm dừng giao tranh đã được đưa ra để thúc đẩy một thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày, theo đó Hamas sẽ phóng thích theo đợt những con tin Israel còn bị giam giữ kể từ tháng 10/2023.
Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Dải Gaza được cho đang giam giữ khoảng 100 con tin Israel, trong khi quân đội Israel cho rằng khoảng 40 người trong số này đã chết.
Cụ thể, Hamas sẽ trả tự do cho 3 con tin/tuần để đổi lấy hàng trăm người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Hamas cũng muốn lực lượng Israel rút khỏi các trung tâm đô thị trong thời gian hai bên trao đổi con tin. Tuy nhiên, Hamas từ chối đáp ứng yêu cầu của Israel về danh sách tất cả các con tin trước khi hai bên bắt đầu tiến hành trao đổi con tin. Trong khi đó, Israel hiện cũng từ chối phóng thích cho một số tù nhân Palestine bị kết án dài hạn với những cáo buộc liên quan đến an ninh.
Mặc dù vậy, Hamas đã nhất trí với yêu cầu của Israel rằng những tù nhân Palestine và gia đình của họ phải rời khỏi lãnh thổ Palestine và sống lưu vong ở nước ngoài sau khi được thả tự do. Hamas cũng sẵn sàng chấp nhận đảm bảo bằng lời từ các nhà hòa giải Mỹ, Qatar và Ai Cập, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, rằng Israel sẽ tiếp tục đàm phán ngừng bắn vĩnh viễn sau khi lệnh ngừng bắn được đề xuất kéo dài 60 ngày hết hạn. Trước đó, Hamas đã yêu cầu đảm bảo bằng văn bản từ các nhà hòa giải.
Hamas cũng đồng ý lùi thời điểm giải quyết những khác biệt còn lại với Israel sang giai đoạn hai của thỏa thuận, được bắt đầu sau khi giai đoạn một kéo dài 60 ngày kết thúc. Một trong vấn đề có quan điểm khác biệt là Israel kiên quyết yêu cầu duy trì lực lượng tại những vùng đệm ở rìa phía Đông và phía Bắc Dải Gaza.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.
0