Hamas công bố hình ảnh hai con tin Israel
Trong đoạn video do cánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam công bố, hai con tin xưng là "tù nhân số 21" và "tù nhân số 22", nói rằng họ tự nguyện xuất hiện trong video này vì muốn lên tiếng thỉnh cầu.
Hai con tin người Israel nói chuyện bằng tiếng Do Thái, trong đó nhắn nhủ tới một con tin đã được tự do, đề nghị người này kể lại những trải nghiệm lúc bị giam ở Dải Gaza để đẩy nhanh quá trình giải cứu những con tin còn lại.
Hai con tin sau đó được xác định là Elkana Bohbot và Yosef Haim Ohana, bị Hamas bắt giữ khi đang dự lễ hội âm nhạc Nova ngày 7/10/2023. Trong video, hai con tin cũng nói về mối nguy hiểm mà họ phải đối mặt kể từ khi Israel nối lại các cuộc tấn công vào Dải Gaza từ tuần trước, chấm dứt giai đoạn ngừng bắn kéo dài hai tháng.
Video xuất hiện trong bối cảnh Israel đã nối lại các hoạt động quân sự ở Dải Gaza để gây sức ép buộc Hamas thả những con tin còn lại. Theo ước tính, Hamas vẫn giữ 59 con tin Israel, trong đó 24 người được cho là vẫn còn sống.
Giới chức y tế Palestine cho biết, các cuộc tấn công mới của Israel đã khiến gần 700 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 400 phụ nữ và trẻ em.
Hamas cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 1/2025, song cho biết sẵn sàng đàm phán lệnh ngừng bắn mới và đang nghiên cứu các đề xuất từ đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Witkoff.


Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.
Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.
0