Hamas bác bỏ đề xuất ngừng bắn 45 ngày của Israel
Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Khalil Al-Hayya – thủ lĩnh cấp cao của Hamas và trưởng đoàn đàm phán – cho biết phong trào này không còn đồng ý với các giải pháp tạm thời. Hamas khẳng định sẵn sàng tham gia “đàm phán toàn diện” để trao trả toàn bộ con tin Israel còn lại, đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh, phóng thích tù nhân Palestine và phục hồi Dải Gaza. Động thái này được cho là sẽ khiến tiến trình đàm phán tiếp tục bế tắc.
Ông Hayya chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cáo buộc Tel Aviv sử dụng các thỏa thuận một phần như một công cụ chính trị để kéo dài chiến tranh và gây áp lực bằng nạn đói.
Vòng đàm phán mới nhất do Ai Cập làm trung gian vừa kết thúc tại Cairo mà không đạt được bước tiến rõ rệt. Israel đề xuất lệnh ngừng bắn 45 ngày nhằm tạo điều kiện trao đổi con tin và tiến tới đàm phán chấm dứt chiến sự.
Tuy nhiên, một trong các điều kiện của Israel là Hamas phải hạ vũ khí - điều mà phong trào này kiên quyết từ chối. Trong khi các cuộc đàm phán chưa đạt kết quả, giao tranh tại Gaza tiếp tục leo thang.
Hamas cho biết đã mất liên lạc với nhóm chiến binh đang giam giữ con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander, sau một cuộc tấn công của quân đội Israel. Alexander, 21 tuổi, là binh sĩ Israel và là cư dân bang New Jersey.


Giới chức Israel cho biết, nước này không loại trừ khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong những tháng tới, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây lưu ý với Thủ tướng Israel Netanyahu rằng, Mỹ hiện không muốn ủng hộ động thái như vậy.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tạm dừng giao tranh với Ukraine trong dịp lễ Phục sinh, dự kiến bắt đầu từ 18 giờ ngày 19/4 đến nửa đêm ngày 21/4 (giờ Moscow).
Sau khi giải phóng khu định cư Oleshnya, quân đội Nga chỉ còn phải đánh bật lực lượng Ukraine khỏi khu định cư Gornal để hoàn tất việc giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Kursk.
Chính phủ Ukraine ngày 18/4 đã công bố bản ghi nhớ về ý định hoàn tất một thỏa thuận chính thức, trao cho Mỹ quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia này.
Theo các số liệu tổng hợp mới nhất, vụ Mỹ không kích cảng nhiên liệu Ras Isa do lực lượng Houthi kiểm soát ở miền Tây Yemen đã khiến 80 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương.
Nhật Bản sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ để giải quyết các vấn đề về thuế quan trong tháng 4/2025 - Bộ trưởng Phục hồi kinh tế Nhật Bản, ông Akazawa Ryosei cho biết.
0