Hải quân Nga-Ấn tập trận bắn đạn thật
Một đoạn phim được công bố ngày 4/4 cho thấy, thủy thủ đoàn trên các tàu chiến của Nga và Ấn Độ tiến hành di chuyển chiến thuật theo đội hình chung và thực hành đối phó với các thiết bị không người lái trên không và trên biển. Trong video, các thành viên thủy thủ đoàn bắn đạn thật vào các mục tiêu trên không và trên biển trong khi một trực thăng Ka-27M hạ cánh trên tàu khu trục Rana của Ấn Độ.
Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ba ngày, hải quân hai nước đã thực hành các cuộc diễn tập chiến thuật trong đội hình chung, cải thiện các kỹ năng thực tế trong việc chiến đấu chống lại các phương tiện bay không người lái và tàu không người lái của kẻ thù giả định, tiến hành bắn pháo vào các mục tiêu trên biển và trên không.

Hiện tại, các tàu của hai quốc gia đã trở về cảng Chennai của Ấn Độ để tổng kết của hoạt động chung trên biển và tổ chức lễ bế mạc chính thức của cuộc tập trận.
Hải quân Nga tham gia diễn tập với các tàu hộ vệ Rezky và Anh hùng Liên bang Nga Aldar Tsydenzhapov cùng tàu tiếp dầu cỡ trung Pechenga thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Phía Ấn Độ có tàu khu trục lớp Project 61-ME Rana cùng tàu hộ vệ Kutar.
Cuộc tập trận được tiến hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn trên cảng diễn ra từ ngày 28-30/3 tại Chennai trong khi "giai đoạn trên biển" diễn ra từ ngày 31/3-2/4 tại Vịnh Bengal.
Theo hải quân Ấn Độ, cuộc tập trận Indra bắt đầu được hải quân Nga và Ấn Độ tổ chức từ năm 2003, nhằm mục đích tăng cường hợp tác hàng hải, củng cố cầu nối hữu nghị, trao đổi các hoạt động tác chiến và củng cố quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0