Hai bệnh viện tuyến cuối trực cấp cứu bốn cấp 24/24h

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, hai bệnh viện tuyến cuối là Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai sẽ tập trung cao cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh theo bốn cấp 24/24h.

Để tất cả người bệnh cấp cứu được khám, điều trị kịp thời thì nguồn thuốc và vật tư thiết bị y tế sẽ luôn được đảm bảo.

Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, là vị trí xung kích luôn sẵn sàng tâm thế tiếp nhận những bệnh nhân nguy kịch được chuyển từ tuyến dưới lên. Trung tâm đã sẵn sàng các phương án ứng trực cấp cứu, điều trị các bệnh nhân nặng, người không may gặp phải sự cố về sức khỏe trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hiếu – Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, cho hay: "Trong dịp Tết thì cũng không quá là đông, đặc biệt là ngày mùng 1 Tết thì số lượng bệnh nhân sẽ giảm xuống. Trang thiết bị phục vụ trong Tết thì trước đấy bệnh viện và khoa đã dự trù đầy đủ".

Bệnh viện Bạch Mai có khoảng 12.000 bệnh nhân ở lại điều trị nội trú. Đây là những bệnh nhân nặng, vì vậy bệnh viện luôn có các ê kíp trực 24/24h tại các khoa, phòng. Đồng thời thuốc, vật tư, hóa chất cũng luôn được đảm bảo đầy đủ, sẵn sàng. Trung tâm cấp cứu, trung tâm đột quỵ, chống độc là những vị trí trọng yếu nên bệnh viện đã tăng cường đội ngũ nhân lực 3 ca 4 kíp.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, việc trực cấp cứu cũng gồm bốn cấp: trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Bệnh viện đã thành lập hai đội cấp cứu ngoại viện, ứng trực xử lý tai nạn hàng loạt, sẵn sàng cấp cứu thảm họa nếu có.

Để giảm quá tải người bệnh chấn thương phải điều trị dài ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bố trí bổ sung thêm phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu người bệnh chấn thương. Đặc biệt, lượng thuốc, vật tư phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh đã được bệnh viện chuẩn bị lượng đủ cho ba tháng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

80% người bệnh có thể cai thuốc lá thành công nếu được nhân viên y tế tư vấn, hỗ trợ chuyên sâu.

Hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng (trà, sữa hạt, viên uống...) của CTCP thảo dược Mộc Can được quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như thuốc chữa bệnh.

Hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 Hà Nội vừa được khám tim miễn phí.

Bàn chân bẹt là hiện tượng khá phổ biến ở trẻ nhỏ dưới 6 tuổi do ở độ tuổi này lớp mỡ lòng bàn chân chưa tiêu hết, dáng đi còn đang hoàn thiện, việc đánh giá và can thiệp quá sớm có thể phản tác dụng.

254 ca mắc tay chân miệng đã được ghi nhận tại 28 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội trong tuần từ ngày 9-16/5,giảm 59 ca so với tuần trước.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh và thông tin, quảng cáo trong lĩnh vực y, dược cổ truyền.