Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Tòa ICC

Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật trừng phạt Toà án Hình sự Quốc tế (ICC) sau khi công tố viên của cơ quan này phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel.

Dự luật trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 4/6 với 247 phiếu thuận và 155 phiếu chống, nhằm vào những cá nhân liên quan quá trình điều tra, bắt, giam hoặc truy tố bất cứ người nào được Mỹ và các đồng minh của Mỹ bảo vệ. Những quan chức ICC trong danh sách trừng phạt nêu trên sẽ bị cấm giao dịch tài sản ở Mỹ cũng như sẽ bị chặn, thu hồi visa Mỹ.

Trước đó, công tố viên của ICC đã phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, cũng như các thủ lĩnh hàng đầu của Hamas Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh và Mohamed Deif, vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã lên tiếng chỉ trích quyết định của ICC và nhấn mạnh Mỹ sẽ có hành động trừng phạt và đảm bảo lãnh đạo ICC phải lĩnh hậu quả nếu vẫn thực hiện lệnh bắt giữ những nhân vật là đồng minh của Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ phát biểu tại Washington DC ngày 4/6.

Tuy Nhà Trắng phản đối việc công tố viên ICC phát lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu, nhưng không đồng tình với việc ban hành các lệnh trừng phạt nhắm vào tòa án quốc tế này. Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát nhiều khả năng sẽ không thông qua dự luật này, khiến nó không thể được thực thi.

ICC, có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, được thành lập năm 2002 để điều tra các tội ác nghiêm trọng nhất, trong đó có diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người. Không giống Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), ICC không truy tố các quốc gia mà chỉ nhắm vào các cá nhân.

Đề xuất về lệnh bắt Thủ tướng Israel đang được hội đồng thẩm phán ICC xem xét, với quy trình thông thường từ một đến vài tháng. Nếu hội đồng thẩm phán phê chuẩn đề xuất này, các quốc gia thành viên ICC có nghĩa vụ thực thi lệnh bắt nếu những người bị truy nã đặt chân lên lãnh thổ của các nước này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hai nhân viên tại Đại sứ quán Israel ở Washington DC đã thiệt mạng do bị bắn vào đêm ngày 21/5, ở gần Bảo tàng Do Thái Thủ đô.

Một vụ tai nạn đã xảy ra trong quá trình hạ thủy chiếc tàu chiến mới của Triều Tiên, trong ngày 22/5.

Canada hiện đang xem xét các khoản đầu tư tiềm năng vào lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Vàng trị giá 175 tỷ đô la.

Giới chức ngoại giao châu Âu đã lên tiếng chỉ trích vụ Israel nổ súng vào các nhà ngoại giao đến thăm thành phố Jenin ở Bờ Tây, đồng thời yêu cầu Israel điều tra vụ việc.

Moody’s đã hạ một bậc xếp hạng của Mỹ, từ mức cao nhất là AAA xuống mức AA+ do thâm hụt tài khóa và tiền trả lãi của chính phủ liên tục tăng.

Một chiến dịch khuyến khích người dân ăn nhạt hơn đang được triển khai tại Nhật Bản nhằm góp phần giảm tỷ lệ cao huyết áp ở người dân.