Đại biểu Quốc hội kiến nghị chuyển đổi mô hình tăng trưởng
Thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế - xã hội sáng 29/10, các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất làm trung tâm.
Sáng 29/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận tại hội trường, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và và kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế. Nhiều ý kiến khẳng định Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện sau 5 năm đầy biến động, song nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh mô hình tăng trưởng sang hướng xanh, số và đổi mới sáng tạo để duy trì đà phát triển bền vững.
Đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Đoàn Hưng Yên) cho biết, giai đoạn 2021-2025, dù chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19 và bất ổn toàn cầu, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng bình quân 6,3%/năm, hoàn thành và vượt 22/26 chỉ tiêu, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, đại biểu cũng chỉ rõ, năng suất lao động tăng chậm, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa thực sự trở thành động lực chính cho tăng trưởng.

Theo đại biểu, Chính phủ cần “chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu”, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất làm trung tâm. Đại biểu kiến nghị tăng đầu tư cho nghiên cứu phát triển (R&D) lên ít nhất 1,5% GDP, miễn thuế cho doanh nghiệp trích lập quỹ khoa học công nghệ, đồng thời sớm thành lập Quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia để thúc đẩy các ý tưởng đột phá.
Bên cạnh đó, cần chọn lọc kỹ hơn các dự án đầu tư nước ngoài, ưu tiên những dự án có cam kết chuyển giao công nghệ, gắn kết doanh nghiệp trong nước và sử dụng nhân lực Việt Nam. “Muốn phát triển nhanh nhưng bền vững, không thể chỉ dựa vào vốn và lao động giá rẻ, mà phải dựa vào tri thức và công nghệ”, đại biểu Thắng nhấn mạnh.
Về thể chế, đại biểu cho rằng cần “giải nút thắt lớn nhất” bằng việc cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP. HCM) nhìn nhận, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có quy mô lớn thứ tư Đông Nam Á. Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng nâng cao nội lực, nền kinh tế sẽ khó duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Đại biểu đề xuất phát triển dựa trên tiềm năng nội tại và lợi thế địa chính trị, đặc biệt là kinh tế biển, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục và y tế chất lượng cao.

“Cần tăng hàm lượng ‘xanh, số, công nghệ’ trong hàng xuất khẩu, tận dụng hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do đã ký, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân theo các Nghị quyết đã được ban hành. Nếu thể chế hóa tốt, đây sẽ là động lực lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam,” đại biểu Ngân nhấn mạnh.
Ở góc nhìn khác, đại biểu Huỳnh Thanh Phương (Đoàn Tây Ninh) đánh giá, 5 năm qua là giai đoạn chứng minh năng lực thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế. Tuy vậy, Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng suất, cơ cấu lại nền kinh tế, thị trường tài chính và chất lượng nguồn nhân lực.

Đại biểu kiến nghị tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành linh hoạt chính sách tài khóa - tiền tệ, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hoàn thiện thể chế để khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo. Tăng trưởng nhanh phải đi cùng chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân.
Các đại biểu thống nhất cho rằng, trong giai đoạn tới, Việt Nam cần kiên định ba đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng, nhân lực – coi đây là trụ cột giúp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD.













