Hà Nội xử phạt hơn 2.000 trường hợp vi phạm tốc độ

Toàn thành phố Hà Nội đã xử lý 2.388 trường hợp vi phạm tốc độ, tính từ ngày 15/2 đến nay.

Vi phạm tốc độ là nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ gây ra tai nạn giao thông và nằm trong 6 nhóm hành vi vi phạm giao thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn được quan tâm xử lý từ đầu năm 2025 đến nay.

Xác định vi phạm tốc độ thường xảy ra ở các khu vực ngoại thành, Phòng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu các Đội Cảnh sát giao thông số 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15 phụ trách các tuyến cửa ngõ Thủ đô có quốc lộ và kết nối với các tuyến cao tốc tập trung xử lý ngay từ địa bàn giáp ranh Hà Nội với các tỉnh bạn, không để vi phạm gia tăng.

Đặc biệt, các khu vực cửa ngõ thành phố và tuyến quốc lộ qua địa bàn, các đơn vị tiếp tục duy trì tổ tuần tra; sử dụng thiết bị đo tốc độ, ghi hình làm căn cứ xử lý vi phạm; bảo đảm tính công khai, minh bạch, nghiêm minh trong xử phạt.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, mức phí xử lý lỗi vi phạm tốc độ theo Nghị định 68 hiện đang rất cao, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, kiềm chế tai nạn trên địa bàn Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội phối hợp chi cục quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra bất ngờ và bắt quả tang thu giữ gần 2 tấn thực phẩm bẩn là các loại xúc xích, lạp xưởng đang chuẩn bị tiêu thụ đến các cửa hàng, quán ăn nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố.

Việc nhường đường cho người đi bộ là điều nên làm, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều này.

Các loại hóa chất sau khi được đánh lên bằng máy đánh trứng, sẽ được chiết vào các chai nhỏ có dán nhãn mác và in giả xuất xứ “Made in Dubai (UAE)” với mã vạch, rồi bán ra thị trường.

Với nhiều người lao động hiện nay, số tiền trợ cấp còn thấp, không đủ trang trải mức sống tối thiểu của bản thân và chăm lo cho gia đình.

EVN chiều 9/5 thông báo, giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8%. Mức tăng này tương tự hồi tháng 10/2024 và sẽ được áp dụng từ ngày 10/5.

Trung tâm Báo chí Thủ đô phải thực sự là trung tâm “mở” - nơi mọi tiếng nói được lắng nghe, mọi dữ liệu được kết nối, thông tin được chia sẻ 'minh bạch - chính xác - kịp thời". Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh tại buổi lễ khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô.