Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp vượt đèn đỏ | Hà Nội tin mỗi chiều

Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông là kiến thức cơ bản nhất mà mỗi người tham gia giao thông phải biết và thực hiện, chấp hành. Tuy vậy, vượt đèn đỏ lại là một trong những lỗi vi phạm phổ biến, dễ bắt gặp nhất. Để chấm dứt hành vi vi phạm luật và văn hóa giao thông này, Hà Nội quyết xử lý nghiêm các trường hợp vượt đèn đỏ.

Gần 900 trường hợp bị xử phạt trong tháng 11 vừa qua về lỗi vượt đèn đỏ. Thông tin này được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội nêu trong báo cáo mới đây khiến nhiều người ái ngại.

Thực tế, con số này có thể còn nhiều hơn thế. Ví dụ, tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, trong một nhịp đèn đỏ dài 2 phút đã ghi nhận tới 164 phương tiện vượt đèn đỏ. Đáng nói, ngay cả khi đèn tín hiệu chỉ nháy vàng liên tục, mặc dù các phương tiện giao thông được phép đi nhưng luật cũng yêu cầu người và phương tiện phải giảm tốc độ, phải chú ý quan sát và phải nhường đường cho người đi bộ thì phần đa người sử dụng xe máy đã sang đường từ lúc nào.

Trước thực tế này, Công an thành phố cho biết sẽ đẩy mạnh xử lý các hành vi chen ngang, vượt đèn đỏ, nhất là vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt tại các trục đường chính và các nút giao thông quan trọng. Từ đó, kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, từng bước xây dựng ý thức giao thông văn minh tại Thủ đô.

Tâm lý của người vượt đèn đỏ thường sẽ cố nhấn ga để qua giao lộ cho thật nhanh, tốc độ lưu thông lớn, cộng thêm tốc độ của xe đối diện (đi đúng chiều) thì chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể gây thương vong. Chính sự thiếu ý thức, chủ quan, không tập trung khi lái xe là nguyên nhân có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc và khi đó thì người ta lại “Giá như”! Thật đáng buồn bởi ai cũng biết hậu quả mà mình có thể đối diện nhưng dường như không mấy ai còn nghĩ tới nó khi dừng ở vạch kẻ đường.

Vượt đèn đỏ là coi thường sinh mạng và vì thế nên xử lý thật nghiêm để răn đe, chấn chỉnh tình trạng này. Tất nhiên, xử phạt chỉ ở phần ngọn, cái gốc là xây dựng văn hóa giao thông cho người dân.

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ, bao gồm cả việc trừ và phục hồi điểm giấy phép lái xe. Theo dự thảo, mức phạt cho lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng được đề xuất sẽ tăng thêm 2 triệu đồng từ năm 2025. Đây là một trong những việc cần làm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của mọi người.

Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng người dân ở Hà Nội vượt đèn đỏ, thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông ở các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Thông qua hệ thống camera giám sát này, cơ quan chức năng sẽ dễ dàng phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là hành vi vượt đèn đỏ. Từ đó, mọi hành vi vi phạm giao thông của cá nhân, tổ chức đều được ghi lại và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông, hoặc trên các ứng dụng của điện thoại di động, từ đó tăng tính minh bạch và người dân có thể giám sát rất dễ dàng.

Tất nhiên, khi biết việc xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ thì chúng ta sẽ phải cân nhắc rất kỹ đối với mỗi hành vi của bản thân, từ đó sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

Theo Công an thành phố Hà Nội, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh xử lý các hành vi chen ngang, vượt đèn đỏ, nhất là vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt tại các trục đường chính và các nút giao thông quan trọng. Từ đó, kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, từng bước xây dựng ý thức giao thông văn minh tại Thủ đô.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông cho thấy, hành động nhường đường cho xe ưu tiên, xếp hàng, đi đúng làn đường, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông đã trở thành văn hóa giao thông ở nhiều quốc gia. Mỗi chúng ta cũng từng được chứng kiến những hình ảnh văn minh, tốt đẹp và đáng ngưỡng mộ ấy, vậy tại sao chúng ta lại không học tập để xây dựng văn hóa giao thông tốt đẹp?

Xin nhấn mạnh: Đằng sau tay lái của mỗi người là cả một gia đình. Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng tinh thần thượng tôn pháp luật!

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Rút ngắn thời gian bầu cử nhưng vẫn bảo đảm khoa học; Dân vận khéo, việc gì cũng thành; Xây dựng thí điểm 6 mô hình du lịch nông thôn; Anh dừng đàm phán thương mại, công bố lệnh trừng phạt Israel;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp; Cảnh giác với mức độ nguy hiểm của sốt xuất huyết trong mùa hè; Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng hải và hàng không vũ trụ quốc tế Langkawi 2025 tại Malaysia;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Trưa nay, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía Nam thành phố Hà Nội là 33-35 độ, phía Bắc và phía Tây là 32-34 độ. Cảm giác oi nóng kéo dài trong suốt buổi chiều khi độ ẩm thấp từ 50-55%.

Chùa Hà (tên chữ là Thánh Đức Tự), nằm tại phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, là một ngôi chùa cổ kính gắn liền với lịch sử và văn hóa của Thủ đô. Chùa Hà không chỉ là nơi thờ Phật mà còn được biết đến là một nơi linh thiêng để cầu duyên, tìm kiếm một tình yêu chân thành.

Khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12; Dự kiến ngày bầu cử Quốc hội khóa mới là 15/3/2026; Viện trợ vẫn chưa đến tay người dân Gaza;... là những thông tin đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 9h00 hôm nay.

Novaland ngày 19/5 đã gửi đi một thông cáo báo chí đáng chú ý khi không đề ngày tháng, cho biết họ sẽ xin ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nợ, theo một "yêu cầu bồi hoàn" từ các cổ đông lớn của công ty.