Hà Nội xử lý hơn 18.000 phương tiện chạy quá tốc độ

Theo phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội, vi phạm tốc độ là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông đường bộ thời gian qua.

Qua nghiên cứu các vụ tai nạn, nhất là các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, kết quả cho thấy vi phạm về tốc độ là nguyên nhân thứ hai gây ra tai nạn.

Vi phạm về tốc độ là nguyên nhân thứ hai gây ra tai nạn.

Từ năm 2023 đến tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố đã xử lý gần 18.300 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ quy định. Cũng trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 3,4 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, không chấp hành quy định về tốc độ cũng chiếm vị trí thứ 2 về số vụ vi phạm bị xử lý với hơn 663.000 trường hợp vi phạm, chiếm 19,83% số vụ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Những bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ cần được xử lý dứt điểm, bảo đảm thuận tiện, không gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Chung cư ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng vào ngày 5/4, khiến một người phụ nữ tử vong.

“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn” - chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm giáo viên, học sinh.

Hoàng Thị Hải Yến cùng đồng phạm đã thành lập 30 công ty "ma" để xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo).

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát và ba cổ đông vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hai tội danh.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã khiến một cháu bé bị ngạt khói, dẫn tới tử vong.