Hà Nội xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội đang bước vào thời điểm cao của mùa dịch sốt xuất huyết. Mỗi tuần, toàn thành phố ghi nhận từ 100 đến 120 ca bệnh sốt xuất huyết.

Nhiều ổ dịch mới được phát hiện tại các phường nội thành. Chính quyền và ngành y tế đang khẩn trương khoanh vùng, xử lý nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại ngõ 360 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, đã ghi nhận 6 bệnh nhân mắc bệnh. Ngay tại cổng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cơ quan chuyên môn của CDC Hà Nội vẫn phát hiện ra các ổ bọ gậy sinh ra muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết trong các xô trữ nước mưa và khu vực công trình xây dựng trong nhà trường. Chỉ sau một tuần, những điểm nguy cơ này sẽ phát sinh muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết.

Tại tổ 5, phường Hồng Hà, 6 ca bệnh sốt xuất huyết cũng đã được ghi nhận. Tất cả bệnh nhân đã khỏi bệnh. Tuy chưa xác định ổ dịch, nhưng nguy cơ phát sinh dịch bệnh vẫn rất lớn.

Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, TP Hà Nội, cho biết: "Đối với công tác phòng, chống dịch, chúng tôi luôn xác định công tác tuyên truyền vẫn là trọng tâm. Để làm tốt công tác phòng, chống dịch thì phải từ từng người dân, trong từng hộ gia đình và trong từng ngõ ngách của địa bàn dân cư."

Ghi nhận về thực trạng này, ông Bùi Văn Hào, Giám đốc CDC Hà Nội, đánh giá: "Vệ sinh môi trường cũng như xử lý ổ bọ gậy là nhiệm vụ quan trọng nhất và chính quyền địa phương cần phải vào cuộc một cách quyết liệt, nếu không thì dịch bệnh sẽ có nguy cơ bùng phát. Trong thời gian vừa qua, điều kiện khí hậu, thời tiết rất thuận lợi để dịch sốt xuất huyết gia tăng và phát triển trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc."

Ngành y tế khuyến cáo: để phòng sốt xuất huyết, mỗi người dân cần kiểm tra, loại bỏ nơi nước đọng, ngủ màn và đến cơ sở y tế khi có triệu chứng sốt, đau đầu, đau mỏi người. Sự chủ động của người dân sẽ là chìa khóa để Hà Nội kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời