Hà Nội ‘xanh hoá’ 100% xe buýt công cộng

Dự kiến năm 2035, Hà Nội sẽ sử dụng xe buýt điện thay thế hoàn toàn xe buýt chạy bằng năng lượng hóa thạch. Đây là nội dung chính của dự thảo nghị quyết được lấy ý kiến để thông qua trong kỳ họp HĐND thành phố tới đây.

Hiện nay, Hà Nội có 120 tuyến buýt, thế nhưng chỉ 20 tuyến sử dụng nhiên liệu điện với 281 phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, thời gian qua, các tuyến buýt sử dụng năng lượng xanh đã giúp thành phố giảm 32 triệu kilogram CO2, tương ứng trên 1,4 triệu cây xanh được trồng mới.

Xe buýt chạy bằng năng lượng sạch - khí nén CNG trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Hanoimoi.

Hàng ngày, anh Vũ Ngọc Hà (phường Việt Hưng, quận Long Biên) lựa chọn xe buýt điện để di chuyển từ nhà tới nơi làm việc. Anh Vũ Ngọc Hà nhận xét: “Tôi thường xuyên đi xe buýt điện, thời tiết khắc nghiệt nhưng trên xe mát, đi êm và  sạch sẽ”.

Lộ trình chuyển đổi được chia thành hai giai đoạn: từ năm 2024 – đến 2030 đạt 70% xe buýt điện, 30% xe buýt năng lượng xanh, giai đoạn hai đạt 100% xe buýt điện vào năm 2035 .Tổng nguồn lực cho đề án này là hơn 52 nghìn tỷ đồng.

Ông Tô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội phát triển đô thị Hà Nội, cho biết: “Đề án đi theo xu hướng chung của thế giới và đa số người dân ủng hộ chủ trương này, các phương tiện mới sạch sẽ, ít mùi, ít ô nhiễm, giúp môi trường trong sạch thì người dân được hưởng thụ”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quận ủy Long Biên sáng 14/5 đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 464 đảng viên đợt 19/5.

Nhằm bảo đảm giao thông trong dịp đại lễ Phật đản, Công an Hà Nội sẽ phân luồng, hạn chế phương tiện tại nhiều tuyến đường theo khung giờ.

Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, đồng thời đưa nội dung này vào quy chế nội bộ.

LĐLĐ TP. Hà Nội chiều 13/5 đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động Thủ đô học tập và làm theo Bác.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, việc sắp xếp cán bộ dứt khoát phải dựa trên tinh thần: vì việc phải tìm người và thông qua những sản phẩm, kết quả cụ thể, được đánh giá bằng sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và uy tín với đồng nghiệp.

Để giải quyết nhu cầu làm thủ tục hành chính của người dân được thuận tiện, Chi nhánh số một - Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội dừng tiếp nhận lấy số thứ tự trực tiếp. Thay vào đó, người dân lấy số trực tuyến qua ứng dụng iHanoi. Việc làm này nhằm giải quyết vấn đề quá tải, khi người dân xếp hàng chờ đợi làm thủ tục đất tăng lên đột biến, diễn ra trong nhiều ngày qua.