Hà Nội ưu tiên đầu tư vùng dân tộc thiểu số
Tham dự đại hội có Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’đăm; Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông. Về phía Hà Nội, có Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Phó chủ tịch HĐND thành phố Phạm Qúy Tiên; đại diện các bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội và đặc biệt là sự góp mặt của 250 đại biểu đại diện cho hơn 10,7 vạn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô.
Trong 5 năm qua, từ năm 2019 đến hết năm 2023, thành phố đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên 10%; Thu nhập bình quân đầu người tăng, đạt từ 65 đến trên 70 triệu đồng/người/năm, tăng trên 30 triệu so với năm 2018; Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số chỉ còn 0,38; 100% xã dân tộc, miền núi đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: "Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ tư diễn ra trong thời điểm rất ý nghĩa, thành phố đang nỗ lực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17 đã đề ra".
Khẳng định những thành tựu về công tác dân tộc trong thời gian vừa qua là rất quan trọng, đáng phấn khởi, tuy nhiên còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân tộc.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo: "Các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân tộc, xác định việc thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, có tính chiến lược lâu dài trong quá trình phát triển của thành phố. Tiếp tục huy động, ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tạo điều kiện để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa vùng dân tộc thiểu số, miền núi với vùng ngoại thành và đô thị. Tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn, phát huy và khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các của dân tộc trên địa bàn thành phố".
Với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc thành phố Hà Nội đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hội nhập, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029.
Tại đại hội, Uỷ ban Dân tộc và UBND thành phố đã trao tặng kỷ niệm chương, bằng khen cho các tập thể và cá nhân vì có đóng góp tích cực trong thực hiện công tác dân tộc trong thời gian qua.


Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình sáng 12/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu, làm ngay tuyến đường thẳng nhất quy mô 10 làn từ thành phố Hưng Yên tới thành phố Thái Bình.
Làm việc với Đoàn kiểm tra, CTCP đầu tư và sản xuất Âu Cơ chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ giấy tờ của các đơn vị cung cấp nguyên liệu và bao bì và đánh giá nguyên liệu dùng để sản xuất hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Nutri Fucoidan Plus và Tĩnh Tâm V.Life.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thống nhất điều chỉnh các vấn đề liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân tại dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, giải quyết sự thiếu thống nhất trong các quy định hiện hành.
Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam và Belarus ký kết Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi Belarus là đối tác quan trọng ở khu vực và mong muốn mối quan hệ này không ngừng phát triển vì lợi ích của hai dân tộc.
0