Đại biểu ứng cử HĐND TP cam kết giải quyết điểm nghẽn
Sáng 5/3, Uỷ ban MTTQ phường Hà Đông cùng các phường liên quan tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri của đơn vị bầu cử số 13 với ứng cử viên là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Dự hội nghị có Chủ tịch MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố Trần Thế Cương.
8 ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 13 gồm bà Hoàng Kim Anh, ông Nguyễn Nam Duy, bà Cấn Thị Việt Hà, bà Phùng Thị Hồng Hà, ông Lê Văn Học, ông Vũ Gia Luyện, bà Nguyễn Minh Thu và ông Nguyễn Thanh Xuân.
Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh tập trung vào hai nhóm nội dung: kiến nghị chính sách với thành phố, các cơ quan Trung ương và thông qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri để theo đuổi đến cùng những vấn đề dân sinh của địa phương. Quan điểm là không hứa việc vượt thẩm quyền, không nói chung chung, chỉ cam kết những việc có thể theo đuổi đến cùng và có thể kiểm chứng bằng kết quả cụ thể.
Nếu trúng cử, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cam kết sẽ chỉ đạo và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng những chính sách phát triển làng nghề; quản lý đất đai, về đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đô thị mới, quản lý dân cư, giải quyết các vấn đề xã hội như việc làm, giảm nghèo, môi trường, an sinh xã hội. Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân. Kiến nghị tháo gỡ những điểm nghẽn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng.
Đôn đốc các dự án hạ tầng, nhất là các dự án giao thông thiết yếu kết nối với trung tâm Hà Nội và các vùng lân cận để triển khai đúng tiến độ. Thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số trong quản trị đô thị, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số trên địa bàn các phường. Bên cạnh đó các kiến nghị chính đáng của cử tri phải được thực hiện nghiêm túc, đúng cam kết; giám sát phải đến cùng và có kết quả cụ thể.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố đều khẳng định với trách nhiệm là người đại biểu dân cử, phải gần dân, sát dân, có trách nhiệm với nhân dân. Ở từng vị trí công tác, các đại biểu cam kết sẽ chung sức, đồng lòng, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và Thủ đô lên trên hết; tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử. Nếu được cử tri tín nhiệm, các đại biểu đều khẳng định đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, làm cầu nối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là các vấn đề dân sinh mà cử tri quan tâm.
Tại hội nghị, cử tri phát biểu khẳng định chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, tâm huyết, sát với thực tiễn từng vị trí công tác và gắn bó với địa phương, đặc biệt là quan tâm giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm… Cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND Thành phố sẽ thực hiện đúng lời hứa cam kết, đồng hành cùng hệ thống chính trị triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.














