Hà Nội tinh giản biên chế đồng bộ, phù hợp thực tiễn

Theo kế hoạch, giai đoạn 2024 - 2026, Hà Nội dự kiến tinh giản 1,5% biên chế. Điều này vừa nhằm đảm bảo tinh gọn bộ máy, đồng thời tiến tới thực hiện cải cách tiền lương. Tuy nhiên, việc cơ cấu tổ chức bộ máy các sở ngành đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu về tiến độ.

Hệ thống vé điện tử của Hà Nội vừa được đưa vào thí điểm. Đây là tiền đề để tiến tới không sử dụng nhân viên phục vụ trên xe. Theo tính toán, Hà Nội đang thừa khoảng 4 nghìn nhân viên bán vé. Nếu giảm được 4 nghìn nhân viên bán vé, tức là Hà Nội tiết kiệm được khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm. Gánh nặng về quỹ lương cũng sẽ giảm bớt.

Xây dựng lại vị trí việc làm để cải cách tiền lương, đây là nhiệm vụ mà Hà Nội đang khẩn trương thực hiện.

Theo phương án giao chỉ tiêu biên chế năm 2023 và kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2026, Hà Nội cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 1,5%. Điều đó đồng nghĩa, 19 đơn vị, sở ngành cần rà soát, tổ chức lại bộ máy.  Tuy nhiên, việc xây dựng và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy các sở, ngành chưa đạt yêu cầu về tiến độ. Đến nay, mới hoàn thành 4/19 đơn vị. Việc xây dựng định mức, đơn giá cũng chậm, đến nay mới có 7/29 đơn giá và 1/54 định mức kinh tế kỹ thuật được hoàn thành. Ưu tiên triển khai bảo đảm tiến độ xây dựng vị trí việc làm để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2024, đây là yêu cầu cấp bách mà người đứng đầu thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu, tại hội nghị lần thứ mười, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương phân cấp, ủy quyền; Thực hiện tốt chủ trương sáp nhập thu gọn đầu mối các cơ quan, đơn vị. Đây là 2 nhóm vấn đề trọng tâm, cốt lõi mà Hà Nội đang tập trung thực hiện, để tiến tới hoàn thành đề án xây dựng vị trí việc làm – nhiệm vụ mới và khó của thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quận ủy Ba Đình, TP. Hà Nội chiều 18/4 đã tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên; theo đó chuyển giao 2 chi bộ với 37 đảng viên, đồng thời nhận 8 đảng bộ với 1003 đảng viên.

Theo dự kiến, quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) từ 8 phường sẽ còn 3 phường sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân thành phố năm 2025.

Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội đã đưa vào vận hành tuyến buýt điện số 34 (Bến xe Mỹ Đình – Gia Lâm) ngày 18/4.

Sáng 18/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính xấp xã trên địa bàn thành phố tới Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện thị xã sáng 18/4.