Hà Nội tìm cách gỡ khó cho các cụm công nghiệp
Hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh là yếu tố quan trọng hàng đầu trong thu hút các doanh nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Năm 2024, thành phố đã xây dựng một kế hoạch riêng về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp, gỡ khó cho các cụm công nghiệp đã xây dựng nhưng chưa thể đưa vào hoạt động, đồng thời đầu tư cho các cụm công nghiệp mới.

Gần 10 năm nay, nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh ở làng nghề miến dong làng So, huyện Quốc Oai mong chờ cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa sớm được khởi công xây dựng và đi vào hoạt động để di dời sản xuất ra cụm công nghiệp. Sản xuất trong khu dân cư, đường giao thông nhỏ hẹp nên việc vận chuyển gặp khó khăn, chi phí vận chuyển hàng hóa cũng vì thế mà tăng theo.
Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa có quy mô 12 ha ,nằm trên địa bàn huyện Quốc Oai, có quyết định đầu tư xây dựng từ năm 2019 để đáp ứng mong mỏi của những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong làng nghề. Thế nhưng, dự án đến nay vẫn “án binh bất động”, đất để cho cỏ mọc um tùm.
Lại có chuyện trái ngược. Cụm công nghiệp Phương Trung, huyện Thanh Oai, có quy mô 9,55 ha, được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ từ hệ thống phòng cháy, chữa cháy, trạm quan trắc xử lý nước thải… sẵn sàng tiếp nhận khoảng 40 doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau 4 tháng đi vào hoạt động, mới có 7 doanh nghiệp làm hồ sơ xin thuê đất tại cụm do tâm lý ngại thay đổi phương thức hoạt động.

Hà Nội sắp có thêm khu công nghiệp 300 ha tại Đông Anh. UBND thành phố đã trao giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng.
Với mục tiêu phát triển cụm công nghiệp vững mạnh, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế Thủ đô, ngay từ đầu năm 2024, thành phố ban hành một kế hoạch riêng về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Mục tiêu đặt ra là gỡ khó cho khoảng 15 - 20 cụm công nghiệp đã xây dựng nhưng chưa thể đưa vào hoạt động. Đồng thời, đầu tư mới 10 - 15 cụm công nghiệp.


Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.
Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.
Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.
Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.
Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).
0