Hà Nội tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho 3 dự án
Sáng 3/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của UBND thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố chủ trì phiên họp lần thứ năm của tổ công tác.

Tại phiên họp, tổ công tác đặc biệt đã lắng nghe đề xuất, kiến nghị của ba doanh nghiệp trên địa bàn, liên quan về các vấn đề đầu tư, mặt bằng của các dự án, gồm:
- Dự án khu nhà ở xã hội cao tầng Bảo Ngọc tại phường Thạch Bàn quận Long Biên;
- Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại xã Đan Phượng và xã Phương Đình (huyện Đan Phượng);
- Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Cục B05 – Bộ Công an tại phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã trao đổi với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đơn vị, địa phương liên quan về tình hình thực tế vướng mắc của từng dự án; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của các đơn vị.
Cùng đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị nghiên cứu, thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa trong giải quyết các thủ tục về đầu tư dự án, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới. Mục tiêu cuối cùng vẫn phải đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp.


Đoàn đại biểu TP. Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ VH-TT&DL và Báo Đại Đoàn Kết vào chiều 16/6, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Nhiều ý kiến cử tri tại huyện Thường Tín, Hà Nội quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các xã sau khi bỏ cấp huyện.
Việc hình thành đơn vị hành chính cơ sở ở khu vực ngoài bãi sông Hồng sẽ là yếu tố quan trọng để Hà Nội tối ưu hóa các nguồn tài nguyên, đầu tư, phát triển phường Hồng Hà trở thành đô thị ven sông hiện đại.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết 1656 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025. Sau khi sắp xếp, Hà Nội có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tầm nhìn phát triển Hà Nội không chỉ để dẫn đầu cả nước mà thực sự phải là thành phố tiên phong, hấp dẫn của châu Á.
Phương tiện vận tải hành khách công cộng sử dụng nhiên liệu sạch ngày càng được đông đảo người dân Thủ đô lựa chọn bởi những lợi ích thiết thực mà nó mang lại.
0