Hà Nội tiến tới giảm dần đốt vàng mã | Hà Nội tin mỗi chiều

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 359/KH-UBND về việc thực hiện phong trào thi đua sáng - xanh - sạch - đẹp của TP. Hà Nội. Nhiều giải pháp được đưa ra để thực hiện mục tiêu này, trong đó đáng chú ý có vài chi tiết như: 100% các hộ gia đình không sử dụng bếp than tổ ong hoặc các nhiên liệu than cấp thấp; 100% không đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời thực hiện giảm việc đốt vàng mã.

Đốt vàng mã là truyền thống lâu đời không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi tại châu Á như Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia, mang ý nghĩa tâm linh và thể hiện lòng kính trọng, tưởng nhớ đối với tổ tiên.

Tuy nhiên, việc đốt vàng mã, đặc biệt là tại các khu chung cư hiện nay đã gây ra nhiều vấn đề. Vào hồi tháng 5 năm nay, một phụ nữ bị phạt 4 triệu đồng vì đốt vàng mã ở cầu thang trong khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình. Bên cạnh đó, các vụ hỏa hoạn xảy ra liên tục thời gian qua cũng đòi hỏi sự xem xét nghiêm túc về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Có nhiều tranh luận xoay quanh việc cấm hoàn toàn việc đốt hoặc rải vàng mã dọc đường tại Việt Nam, tránh gây ô nhiễm môi trường nước và không khí, cũng như tốn kém về mặt kinh tế. Vì thế, việc Hà Nội hướng tới giảm đốt vàng mã trong thời gian tới là một phương án hợp lý để từng bước thay đổi nhận thức của người dân về chuyện đốt vàng mã.

Theo Thông tư 02/2016/TT-BXD nghiêm cấm đốt vàng mã trong các căn hộ chung cư, trừ khi có sự cho phép với các địa điểm được quy định. Vậy, các địa điểm trong chung cư được phép đốt vàng mã là những nơi nào? Thiết kế của những điểm này cần đảm bảo an toàn và dễ dàng trong việc dọn dẹp ra sao?

Thiết nghĩ đốt vàng mã đã là một phần tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Khi chưa tiến tới giảm dần nên thiết lập các địa điểm phù hợp để đốt vàng mã, đặc biệt là ở các chung cư hoặc khu phố, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Giờ đi vào các chùa ở Hà Nội, chúng ta để ý sẽ thấy hầu như rất ít người thắp hương tuỳ tiện hay phóng tay đốt vàng mã lỉnh kỉnh. Tất cả đều tuân theo những biển chỉ dẫn nhỏ nhắn, trang nghiêm được treo ở các khu vực thờ cúng. Những thay đổi nhỏ này để chúng ta nhận thấy, đốt vàng mã, hương khói nghi ngút không phải là cách thể hiện lòng thành nơi linh thiêng. Thế thì ở ngay chính gia đình mình, việc giảm đốt vàng mã có lẽ cũng nên thực hành.

Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng cho rằng: trên bình diện vĩ mô hơn, việc nhiều người lạm dụng đốt vàng mã là do chưa hiểu biết về phong tục cúng lễ của nước ta. Từ đó dẫn đến suy nghĩ sai lệch, tranh nhau hối lộ cõi âm, mặc cho việc hao phí tiền của, ô nhiễm môi trường và mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo ước tính, mỗi năm người Việt Nam đốt gần 60.000 tấn vàng mã, tương đương gần 5.800 tỷ đồng cũng cháy theo những đống lửa to nhỏ rồi hóa thành tro bụi. Đây thực sự là số tiền rất lớn, nếu được dùng vào việc từ thiện, có ích cho xã hội thì sẽ giúp đỡ được hàng chục ngàn người dân vượt qua khó khăn. Thế nhưng, vì những hiểu biết còn hạn chế, vì tâm lý a dua, học đòi, nhiều người đã và đang làm sai, làm xấu đi tục lệ đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt. Để rồi thỉnh thoảng chúng ta lại thấy hình ảnh một người đốt vàng mã ngay trong cầu thang của khu tập thể cũ, vụ việc tử vong do ngạt khí sau khi hóa vàng, các vụ cháy nhà mà “thủ phạm” là những ngọn lửa từ vàng mã hay đơn giản là mặt nước sông hồ đen kịt bởi tàn tro vàng mã được người dân thả xuống.

Người xưa đã dạy “lễ bạc tâm thành”, vì vậy người cúng lễ chẳng cần mâm cao cỗ đầy, đốt nhiều vàng mã, mà chỉ cần thành tâm, hành thiện mới trọn vẹn được ý nghĩa thiêng liêng của những ngày rằm, lễ, Tết đang cận kề.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng sớm nay, thời tiết Hà Nội vẫn tương đối dịu mát với nhiệt độ đầu ngày dao động từ 26-27 độ. Độ ẩm 85%.

Bằng tình yêu và sự thấu hiểu, Tôn Thụ đã giúp Thư Nhân thoát khỏi những nỗi đau nơi sâu thẳm tâm hồn và cùng cô đón nhận một cuộc sống mới hạnh phúc. Mời các bạn đón xem tập 42 của bộ phim "Yêu em, người chữa lành vết thương cho anh", phát sóng lúc 12h ngày 22/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Thấy Quốc Cường tán tỉnh Lu Lu, Martin nổi cơn ghen ra tay đánh người, bất chấp đúng sai. Mời các bạn đón xem tập 5 của bộ phim "Cầu vồng trong mưa", phát sóng lúc 13h ngày 22/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Khẳng định cái chết của “Mũi Dao” có liên quan đến tập đoàn Phong Thị, cảnh sát quyết định cho điều tra và đối tượng đầu tiên mà cảnh sát nhắm tới chính là Thân Thế Kiệt. Mời các bạn đón xem tập 14 của bộ phim "Dưới ánh mặt trời", phát sóng lúc 20h ngày 22/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Là người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ, Che Rin nhanh chóng có được thành công trong sự nghiệp. Nhưng phía sau Che Rin luôn có kẻ giở thủ đoạn bỉ ổi để hãm hại cô. Mời các bạn đón xem tập 13 của bộ phim "Đóa hoa ẩn mình", phát sóng lúc 21h ngày 22/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Hà Nội là điểm đến văn hóa nổi bật hàng đầu châu Á; Văn hóa trà: Thêm bền chặt tình hữu nghị Việt - Trung; Nhật Bản khuyến khích người dân ăn nhạt hơn để phòng bệnh;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.