Hà Nội tiên phong trong phục hồi việc làm | Hà Nội tin mỗi chiều
Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 200.000 lao động chỉ trong 10 tháng, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phục hồi thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế.
Có một chỉ dấu quan trọng để đo sức khỏe của nền kinh tế, đó là việc làm. Khi Hà Nội công bố đã giải quyết việc làm cho gần 200.000 người chỉ trong 10 tháng, vượt xa kế hoạch cả năm, thì đó không chỉ là một kết quả của riêng Thủ đô, nó còn là tín hiệu tích cực cho thị trường lao động cả nước, trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn đang loay hoay tìm lại nhịp tăng trưởng sau giai đoạn khó khăn.
Theo Sở Nội vụ Hà Nội, đến giữa tháng 10/2025, thành phố đã giải quyết việc làm cho 195.558 người, vượt 15,71% chỉ tiêu năm. Một con số ấn tượng, nhưng quan trọng hơn là cách nó được tạo ra bằng một chuỗi giải pháp đồng bộ: hỗ trợ vay vốn, tổ chức sàn giao dịch việc làm, kết nối doanh nghiệp – người lao động, thúc đẩy xuất khẩu lao động… Đó không phải những chiến dịch ngắn hạn, mà là một quá trình được duy trì đều đặn và có trọng tâm.
Chỉ riêng tháng 10, 16.683 người đã có việc làm mới. Trong đó, 4.082 người được vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền 356 tỷ đồng; hơn 1.200 người được tuyển dụng trực tiếp tại các phiên giao dịch việc làm và hàng trăm lao động khác có cơ hội xuất khẩu lao động. Con số tưởng nhỏ, nhưng cộng dồn lại thành những bước chuyển thật sự trong đời sống hàng chục nghìn hộ gia đình.
Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao động đang dịch chuyển từ nhân lực thời vụ sang việc làm ổn định, dài hạn. Điều đó có nghĩa là Thủ đô không chỉ “tạo việc làm”, mà đang “tạo nền nghề nghiệp”. Khi doanh nghiệp phục hồi, nhu cầu tuyển dụng ở các lĩnh vực thương mại, logistics, công nghiệp chế biến, du lịch, dịch vụ ăn uống… tăng mạnh, thì chính sách của Hà Nội kịp thời đóng vai trò cầu nối, giúp cung – cầu gặp nhau.
Nếu nhìn rộng ra, thành công của Hà Nội là minh chứng cho sức bật của thị trường lao động Việt Nam sau giai đoạn co hẹp. Khi Thủ đô duy trì được nhịp tạo việc làm bền vững, nó sẽ tạo ra “hiệu ứng lan tỏa” giúp thu hút dòng lao động từ các tỉnh lân cận, kích thích tiêu dùng và tăng thu nhập khu vực. Nói cách khác, một Hà Nội năng động hơn cũng góp phần kéo nhịp phục hồi của cả nền kinh tế.
Song, đằng sau sự “về đích sớm” ấy không chỉ là may mắn. Đó là kết quả của việc thành phố kiên trì xây dựng một thị trường lao động linh hoạt và nhân văn hơn để giúp người lao động thích ứng, học nghề, chuyển đổi việc làm, và tự tin trước những biến động mới của công nghệ, tự động hóa, hay chuyển đổi xanh.
Ở khía cạnh xã hội, việc làm không chỉ là thu nhập, mà còn là niềm tin rằng mỗi người vẫn có chỗ đứng trong vòng quay phát triển. Mỗi công nhân có việc làm ổn định là một gia đình bớt lo, một đứa trẻ được học tiếp, một người già an tâm hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy tạo nên sức mạnh lớn nhất cho Hà Nội.
Trong những tháng cuối năm, Hà Nội vẫn đang đẩy mạnh 6 nhóm giải pháp trọng tâm: tuyên truyền chính sách, cải cách thủ tục, mở “luồng xanh” cho doanh nghiệp, mở rộng gói vay tạo việc làm, nâng cấp Cổng thông tin việc làm, và đặc biệt là xây dựng cơ chế thị trường lao động thông minh hơn, kết nối rộng hơn với vùng kinh tế Bắc Bộ. Nếu duy trì đà này, Hà Nội sẽ tiếp tục là địa phương tiên phong trong công tác phục hồi việc làm cho người lao động. Tất nhiên không chỉ ở con số tăng trưởng, mà ở cách biến chính sách thành cơ hội thật cho người dân.
Cuối cùng, điều đáng quý nhất là: Hà Nội đang chứng minh rằng tạo việc làm không phải khẩu hiệu, mà là cách xây dựng niềm tin xã hội. Niềm tin rằng nếu bạn muốn làm việc, sẽ có nơi đón nhận bạn; nếu bạn nỗ lực, sẽ có chính sách hỗ trợ để bạn đứng vững. Và khi niềm tin ấy lan rộng, thị trường lao động Việt Nam sẽ lấy lại sức bật vốn có của mình.














