Hà Nội tiêm vaccine sởi trên diện rộng

Trước nguy cơ dịch bệnh sởi có diễn biến phức tạp, Hà Nội đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 17/2.

Theo rà soát, Hà Nội có khoảng 20 nghìn đối tượng là trẻ từ 6 tháng đến 9 tháng tuổi. Đây cũng là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc sởi rất cao, vào khoảng trên dưới 20%. Chính vì vậy, đây cũng là nhóm đối tượng chính trong chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi đợt hai của thành phố.

Sáng 17/2, chị Phạm Thị Hiếu (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) đã đưa con trai 7 tháng tuổi ra trạm y tế phường để tiêm phòng sởi mũi 1. Chị Hiếu chia sẻ: “Trung tâm y tế thông báo dịch sởi đang có diễn biến phức tạp, nên mình cũng đưa con đến tiêm phòng ngay”.

Từ đầu năm 2025 đến nay, quận Hai Bà Trưng đã ghi nhận 10 trường hợp mắc sởi, đa phần là các trẻ chưa được tiêm phòng sởi hoặc chưa được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine phòng sởi.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) cho hay: “Mình nhận được thông tin tiêm vaccine trong khi bé nhà mình chưa được tiêm mũi nào. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh sởi, mình thấy rất yên tâm khi đưa con đi tiêm”.

Dự kiến có khoảng 20.000 trẻ em từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn thành phố được tiêm một mũi vaccine phòng bệnh sởi. Việc triển khai tiêm vaccine sởi cho đối tượng trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi sẽ giúp tăng miễn dịch, góp phần quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh sởi trên địa bàn thành phố.

Ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội - cho biết: “Chiến dịch tiêm được triển khai xong trong tháng 2, và sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành tiêm vét và tiêm cho đối tượng từ dưới 6 tháng trong thời điểm tháng 3. Thời gian tiêm kết thúc theo diễn biến của dịch bệnh”.

Hiện tại, Hà Nội quyết tâm có ít nhất 95% trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi đang sinh sống trên địa bàn thành phố được tiêm một mũi vaccine phòng bệnh sởi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường công tác khám, phát hiện và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Những bác sĩ quân y trên quần đảo Trường Sa chính là “người thầy thuốc” tận tâm chăm sóc sức khỏe giữa muôn trùng sóng vỗ.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế cần tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh.

Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội, Cục An toàn Thực phẩm sẽ cập nhật trên website các sản phẩm thực phẩm chức năng giả để người tiêu dùng biết và không sử dụng.