Hà Nội thu ngân sách cao nhất cả nước

Tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, theo số liệu thống kê chính thức, tổng thu ngân sách của Hà Nội năm 2024 đạt mức 511.928 tỷ, cao nhất cả nước.

Đây là lần đầu tiên thu ngân sách thành phố Hà Nội vượt 500.000 tỷ đồng. Thu ngân sách của Thủ đô trong năm 2024 đã tăng 23% so với năm 2023. Tất cả 30 quận, huyện, thị xã của thành phố đều vượt mức thu và hoàn thành 100% thu về thuế, phí.

Đáng chú ý, số thu nội địa chiếm gần 94% trong cơ cấu thu ngân sách của thành phố. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài nhà nước, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất… đều tăng hai con số so với năm 2023.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại Hội nghị.

Với gần 400.000 doanh nghiệp, chiếm 1/3 tổng số doanh nghiệp của cả nước, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã tích cực sát cánh, đồng hành cùng cơ quan thuế thực hiện tốt các chủ trương, chính sách; luôn nêu cao ý thức tuân thủ chính sách pháp luật thuế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 21/1.

Dự kiến, chi ngân sách địa phương cả năm của Hà Nội là hơn 127.000 tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán, bảo đảm kịp thời, linh hoạt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố và các cấp, ngành; nhiều cơ chế được trình ban hành, tháo gỡ và tạo điều kiện nguồn lực để thực hiện các chương trình lớn của Thành phố.

Mới đây, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết nghị tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 là 505.437 tỷ đồng, tăng 2,7% so với ước thực hiện năm 2024. Trong đó, dự toán thu nội địa là 473.900 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế cùng các cấp tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính; ứng dụng công nghệ mới, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp…, qua đó, duy trì nguồn thu ngân sách bền vững, tạo nguồn lực phát triển Thủ đô và đất nước.

Với tổng thu ngân sách năm 2024 đạt mức ấn tượng 511.928 tỷ, đây là lần đầu tiên thu ngân sách của Hà Nội đứng đầu cả nước. Đứng thứ 2 là TP. HCM với tổng thu ngân sách khi khóa sổ quyết toán ngày 31/12/2024 tiệm cận mức 510.000 tỷ đồng (vượt 5,3% dự toán, tăng 12% so với năm 2023). Đứng thứ ba là Hải Phòng, với tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2024 đạt 117.362 tỷ đồng, bằng 119,9% dự toán Trung ương giao.

Trong năm 2025, Thành phố Hà Nội sẽ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách theo Luật Thủ đô, đặc biệt là các cơ chế thu hút, khai thác nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

"Nếu như báo cáo chính trị là ngọn đuốc soi đường, thì báo cáo kinh tế - xã hội phải là cẩm nang hành động", Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trong buổi làm việc với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng ngày 17/3.

Một đối tượng cựu Công an đã mạo danh nhân viên tín dụng Ngân hàng VPBank, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng do cần chi tiêu cá nhân và mua bán tiền điện tử trên sàn Binance.

Đội trưởng Đội bảo vệ Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", PC03 cho biết.

5 cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi cùng nhiều cán bộ bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn.

Chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng được 20% xã, phường, thị trấn không có ma túy ngay trong năm 2025, đến năm 2030 đạt ít nhất 50% trở lên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm hàng loạt quy định gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh liên quan. Bộ Công an đề nghị truy tố 41 bị can, trong đó có nhiều cá nhân từng là cán bộ lãnh đạo đứng đầu địa phương.