Hà Nội sẽ cho thuê vỉa hè, lòng đường 273 tuyến phố
Đề án này thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, bởi việc quản lý và khai thác lòng đường, vỉa hè của Thủ đô trong nhiều năm qua vẫn còn bất cập, chưa có giải pháp căn cơ. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh tự phát đã trở nên phổ biến, làm xấu đi diện mạo đô thị của Thủ đô.
Phố Đại La (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) là một trong 273 tuyến phố của Hà Nội đủ điều kiện để sử dụng tạm thời một phần hè phố nhằm mục đích phát triển kinh doanh.
Ngay sau khi biết thông tin này, anh Nguyễn Ngọc An tại phường Hai Bà Trưng - chủ một quán hàng ăn rất vui mừng. Bởi đối với anh, chi phí đầu tư mở rộng mặt bằng rất khó khăn. Thế nhưng, nếu được thuê một phần vỉa hè thì diện tích của quán sẽ được mở rộng.
Dựa trên số liệu khảo sát hiện trạng, các yếu tố tác động, đề án quản lý và khai thác lòng đường, vỉa hè đề xuất 9 mô hình và sơ đồ hóa hè phố tại 273 tuyến phố thuộc 18 quận, huyện, thị xã của thành phố. Nếu được áp dụng, việc làm này sẽ chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, tạo điều kiện tăng thu ngân sách nhà nước.
Theo 6 tiêu chí thành phố đặt ra, những tuyến phố đủ điều kiện cho phép kinh doanh phải có hè phố rộng tối thiểu 3m, đảm bảo chỗ đỗ xe cho khách tại chỗ hoặc trong phạm vi cho phép; kinh doanh đảm bảo yếu tố an toàn, văn minh. Đề án này còn được các nhà khoa học và chuyên gia đánh giá cao khi được xây dựng trên quan điểm “sử dụng hè phố đa chức năng”.
Ông Tô Anh Tuấn - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội - cho biết: “Khi kinh tế phát triển, mức sống người dân lên cao, nhu cầu buôn bán vỉa hè thay đổi, phương thức buôn bán vỉa hè văn minh hơn. Nhiều nơi thiết kế vỉa hè cho mục đích khác”.
Kinh tế vỉa hè đã trở thành xu thế tất yếu trong xã hội đang phát triển. Trước những bất cập và tồn tại kéo dài nhiều năm tại Thủ đô, chủ trương cho thuê lòng đường, vỉa hè là một hướng đi đúng đắn.


Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 25 vào sáng 16/5 tại Hà Nội.
Hơn 6.000 vận động viên đã tham gia Giải chạy bộ "Tự hào Thành phố tôi yêu" - Cúp Agribank 2025 ở TP.HCM, nhằm chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Tuyến đường Nguyễn Tuân mới đây đang xuất hiện thêm nhiều điểm lún nứt, gây mất an toàn dù đã được đầu tư gần 400 tỉ đồng để mở rộng và sửa chữa.
Các cảng hàng không trong nước dự kiến phục vụ gần 28 triệu lượt hành khách, tính đến ngày 15/8.
Cầu Trần Hưng Đạo sẽ được khởi công vào dịp 19/8/2025, theo quyết định vừa được ban hành của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông.
Tuyến đường LK53 đoạn từ bốt cầu Tây đến khu đấu giá đường Đản Dị (huyện Đông Anh) vừa được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 1500 tỷ đồng.
0