Hà Nội thống nhất chủ trương xây 3 cầu lớn bắc qua sông Hồng | Hà Nội tin mỗi chiều
Theo đó, dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải cùng các đơn vị liên quan thực hiện triển khai và có đề xuất báo cáo UBND thành phố trình cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 1/2025.
Với dự án cầu Trần Hưng Đạo và đường hai đầu cầu, giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt theo đúng quy trình, quy định; báo cáo UBND thành phố trong tháng 2/2025.
Còn dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, phải sớm tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu, báo cáo thành phố trong tháng 12 tới; đồng thời, triển khai các bước để đề xuất, báo cáo UBND thành phố trình cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư ngay trong tháng 1/2025.
Như vậy, trong tương lai gần, Hà Nội sẽ thêm ba cầu bắc qua sông Hồng, ngoài 8 cầu hiện có là: Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên, Việt Trì - Ba Vì.
Nhiều người dân đã bày tỏ sự đồng tình về chủ trương này của thành phố bằng những bình luận rất tích cực: "Chúc mừng người dân Đông Anh, thế là cầu Tứ Liên sắp được triển khai rồi. Khi đó khoảng cách giữa Đông Anh và trung tâm hiện tại sẽ được rút ngắn rất nhiều, Đông Anh trong tương lai chắc chắc sẽ phát triển rất mạnh mẽ"; "Việc Hà Nội đẩy nhanh việc xây dựng các cây cầu vượt sông Hồng là chủ trương đúng đắn. Có như vậy thì mới khai thác hết được tiềm năng phát triển, đặc biệt là phía Đông, Đông Bắc và phía Bắc. Với một thành phố 10 triệu dân mà nói, thông tin này thực sự rất vui"; “Chúc mừng Hà Nội, hy vọng sẽ tạo nhiều động lực phát triển Thủ đô trong tương lai”.
Đúng là những cây cầu nối niềm vui. Thông tin này nhận được sự ủng hộ của người dân Thủ đô vì ba cây cầu được xây dựng theo kế hoạch này sẽ giúp mở rộng không gian phát triển của Thủ đô sang phía Đông và Đông Bắc, dần hình thành một thành phố hai bên bờ sông. Nhiều người khi biết thông tin này thở phào vì việc đi lại, di chuyển sẽ trở nên nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó cũng sẽ kéo giảm dân số trong nội đô, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn đất đai phong phú để tái cơ cấu kinh tế, hình thành và phát triển các khu dân cư mới.
“Những cây cầu không chỉ mang lại lợi ích về giao thông mà còn giúp cân bằng cho sự phát triển” - Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm bày tỏ. Vì thế, không có gì là khó hiểu khi ai nghe tin này cũng vui trong lòng.
Lợi thế sông kề phố của Thủ đô mang lại nhiều giá trị. Nếu tận dụng tốt điều này, Hà Nội sẽ mạnh càng thêm mạnh. Khi nhìn thấy các thiết kế dự kiến của cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, chúng ta ai cũng đều phải trầm trồ vì đẹp, hiện đại. Điều này chứng tỏ thành phố đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng vị trí xây dựng, phương án thiết kế cho tới từng yếu tố khi công bố trước đó để lấy ý kiến dư luận.
Mai kia, người dân các quận của Hà Nội nằm ven sông như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên, Tây Hồ, Hoàng Mai sẽ vơi bớt lo lắng về áp lực đô thị vì các đô thị vệ tinh bên những cây cầu sẽ mọc lên.
Cách đây không lâu, thành phố Hà Nội cũng đã phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Đây sẽ là tiền đề để Hà Nội hiện thực hóa giấc mơ "thành phố hai bên bờ sông Hồng". Trong tương lai, Thủ đô ta sẽ có xu hướng quay mặt vào sông để phát triển thay vì quay lưng hướng về phía Tây như lâu nay. Thế là hai bên cầu đều có niềm vui. Vui vì thành phố ngày càng phát triển, càng to đẹp.
Với người Hà Nội hiện giờ, từ ngõ nhỏ tới phố lớn, ai cũng biết tin thành phố mình sẽ có thêm những nhịp cầu. Ấy là nhịp cầu của hy vọng, của niềm vui và phát triển cho Thủ đô thân yêu.


Văn hóa là yếu tố gốc, ở đâu giữ được bản sắc văn hóa, ở đó có sức hấp dẫn. Bởi vậy, thành phố cần bảo tồn các chợ truyền thống mang tính tiêu biểu cho văn hóa Thủ đô. Giữ chợ truyền thống là giữ lấy bản sắc cho cộng đồng cư dân, giữ lấy nét riêng cho Hà Nội.
Xây dựng sân bay Gia Bình thành cảng hàng không lưỡng dụng; Lễ diễu hành mừng 70 năm Giải phóng Hải Phòng; Tổng thống Nga đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine;... là những thông tin đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 9h00 hôm nay.
Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển; Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam phải có lối đi riêng, chính sách đột phá, vượt trội; Ấn Độ và Pakistan nhất trí ngừng bắn ngay lập tức;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Nhất Phàm gặp vấn đề về tâm lý, nên Tôn Thụ đã giúp anh tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề. Mời các bạn đón xem tập 31 của bộ phim "Yêu em, người chữa lành vết thương cho anh", phát sóng lúc 12h ngày 11/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Luôn thương nhớ cô con gái đã thất lạc nhiều năm nên Kim phu nhân thực sự nổi giận khi phát hiện có người dám xâm phạm cấm địa của mình. Mời các bạn đón xem tập 4 của bộ phim "Đoá hoa ẩn mình", phát sóng lúc 21h ngày 11/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình; Trải nghiệm 'nhuộm khăn tơ tằm'; Hà Nội giới thiệu trên 100 sản phẩm OCOP; Trung Quốc, Mỹ kết thúc đàm phán về thương mại;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
0