Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại hai quận

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp, có hiệu lực từ 1/1/2025, thí điểm tại quận Ba Đình và Hoàn Kiếm.

Theo nghị quyết 47/2024/NQ-HĐNĐ, biện pháp chính cho vùng phát thải thấp tập trung vào nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là các phương tiện giao thông.

Cụ thể, trong vùng phát thải thấp:

+ các xe không phát sinh khí thải, xe thân thiện môi trường, xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, và các xe có giấy phép lưu thông sẽ được lưu thông.

+ Các xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel sẽ bị cấm tuyệt đối.

+ Xe ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4, xe mô tô, gắn máy không đạt tiêu chuẩn mức 2 sẽ bị hạn chế hoặc cấm theo khung giờ hoặc khu vực.

Theo nghị quyết 47/2024/NQ-HĐNĐ, biện pháp chính cho vùng phát thải thấp tập trung vào nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là các phương tiện giao thông. Cụ thể, trong vùng phát thải thấp:

+ các xe không phát sinh khí thải, xe thân thiện môi trường, xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, và các xe có giấy phép lưu thông sẽ được lưu thông.

+ Các xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel sẽ bị cấm tuyệt đối.

+ Xe ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4, xe mô tô, gắn máy không đạt tiêu chuẩn mức 2 sẽ bị hạn chế hoặc cấm theo khung giờ hoặc khu vực.

Khi thực hiện sẽ có cơ chế đặc thù quy định các loại phí, lệ phí hoặc mức phạt với xe cơ giới đường bộ có phát thải lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Tại hội nghị tập huấn về nội dung này, các đại biểu đều thừa nhận: triển khai vùng phát thải thấp là vấn đề mới với nhiều thách thức, làm thế nào để giảm ô nhiễm không khí trong vùng phát thải thấp nhưng không làm gia tăng ô nhiễm không khí sang các khu vực lân cận? Cùng với đó, triển khai vùng phát thải thấp cũng sẽ tác động tới thói quen đi lại của người dân và hoạt động của doanh nghiệp vận tải.

Bà Lưu Thanh Chi - Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết: "Những vùng này theo quy định của Hà Nội sẽ phát triển thí điểm từ khu vực nhỏ và những vùng đã có nền tảng về giao thông phát triển phố đi bộ sẽ phát triển từ những vùng đó, sẽ có kiểm soát lưu lượng giao thông đi vào khu vực xác đinh phát thải thấp".

Việc áp dụng vùng phát thải thấp đã được nhiều thành phố lớn trên thế giới thực hiện với mục tiêu hạn chế phương tiện có mức phát thải cao lưu thông vào khu vực trung tâm. Điểm chung là các đô thị này đều thực hiện theo từng bước đi hợp lý và lộ trình phù hợp. Trên cơ sở phân tích bài học kinh nghiệm quốc tế, các chuyên gia đã đưa ra một số khuyến nghị cho Hà Nội như: thực hiện theo giai đoạn, tăng cường tham vấn và truyền thông, xây dựng đồng bộ các chính sách và đầu tư, đảm bảo công bằng xã hội, tăng cường năng lực quản lý và giám sát...

Việc triển khai vùng phát thải thấp là một xu hướng tất yếu để Hà Nội kiểm soát ô nhiễm không khí, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tuy nhiên, để chính sách này đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lộ trình hợp lý và sự quyết tâm từ các địa phương và cộng đồng. Theo kết quả nghiên cứu, nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu tại Hà Nội chủ yếu từ các phương tiện giao thông đường bộ và nguồn bụi đường. Tổng số phương tiện hiện nay tại Hà Nội là trên 8 triệu phương tiện.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024-2025 đã diễn ra tối 20/5, tại Nhà hát Lớn.

Công an tỉnh Nghệ An ngày 20/5 đã phá thành công Chuyên án vận chuyển, buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ khoảng 1,5 tấn pháo các loại.

Sở Y tế TP. HCM vừa phát hiện nhiều sai phạm và ban hành quyết định thu hồi tổng cộng 70 số công bố tiêu chuẩn, áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị y tế được xác định khai báo không đúng quy định.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn và điều gây bất ngờ trong vụ án này chính từ công nghệ sản xuất ra những TPCN giả với một quy trình 'không tưởng'.

Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.

Tối 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra tội lừa dối khách hàng. Ngoài ra, có 4 bị can khác là lãnh đạo trong công ty CP Asia Life cũng bị khởi tố về tội 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm'.