Hà Nội thí điểm thu gom dầu ăn qua sử dụng

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có có khoảng gần 1 vạn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trung bình một ngày mỗi cơ sở này thải ra từ 1,5 lít đến 2 lít dầu ăn đã qua sử dụng. Nếu như không có sự quản lý, thu gom, xử lý đúng cách thì lượng lớn dầu phế thải này sẽ gây ảnh xấu đến môi trường và đến sức khỏe con người. Nhằm khắc phục vấn đề này, mới đây Hà Nội đã phối hợp với đối tác Nhật Bản triển khai dự án thí điểm thu gom dầu ăn qua sử dụng, tái chế thành dầu sinh học Biodiesel.

Sau một thời gian thực hiện thí điểm từ cơ sở nhà hàng ăn uống, dự án đã thu gom được gần 1.500 lít dầu ăn thải để tái chế thành dầu Biodiesel (B5, B10...), một nguồn nhiên liệu sinh học mang tính bền vững.

Thực tế dầu ăn đã qua sử dụng được chuyển đổi thành diesel sinh học bằng một loạt phản ứng hóa học đơn giản được gọi là phản ứng Transesterification cũng đã được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện đạt hiệu quả cao. Đây là một nguồn nguyên liệu tiềm năng để sản xuất dầu diesel sinh học thân thiện với môi trường dần thay thế cho nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng khan hiếm.

Thí điểm quản lý, thu gom xử lý dầu ăn phế thải tại Hà Nội.

Ông Tetsuya Koshikawa - Chủ tịch Công ty Cổ phần Revo International Nhật Bản cho hay: “Chúng tôi đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom và tái chế thành Biodiesel đến nay đã gần 30 năm. Việc thu gom bắt đầu tại thành phố Kyoto cũng giống như thành phố Hà Nội, những giai đoạn khó khăn nhất là việc đi đến từng nhà hàng tuyên truyền ý nghĩa dự án để mọi người hiểu, ủng hộ và cùng đồng hành. Và đến nay việc thu gom dầu ăn đã qua sử dụng tại các nhà hàng trên địa bàn phường Cửa Nam đã đạt kết quả rất tốt. Dự kiến trong năm nay chúng tôi sẽ triển khai xây dựng nhà máy tái chế thành dầu Biodiesel có công suất khoảng 395L/ngày tại Hà Nội”.

Một trong những vấn đề quan trọng đặt ra hiện nay đó là việc hình thành hệ thống thu gom dầu ăn đã qua sử dụng theo quy chuẩn và được quản lý đúng cách. Trong đó tăng cường tuyên truyền để tạo đồng tình ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mật độ phương tiện dự kiến gia tăng nhanh chóng trong hôm nay (5/4) vì người dân đổ về các tuyến cửa ngõ dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Lực lượng chức năng đã chủ động nhiều phương án ứng phó để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu nạn, cứu hộ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng đã cùng chiến sĩ trong đoàn cứu hộ Việt Nam đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Myanmar đang khó khăn sau trận động đất 7,7 độ.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Sinh năm 1998, trú tại TP.HCM).

Nhà máy Z113 đã tổ chức huấn luyện, diễn tập hàng năm; cấp phát bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp nhằm hạn chế rủi ro ảnh hưởng đến công tác an toàn lao động.

Hơn 30 năm phát triển phong trào hiến máu tình nguyện và 25 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện thực sự là cuộc cách mạng, thay đổi nhận thức của hàng chục triệu người dân về nghĩa cử hiến máu.

Liên tiếp 6 trận động đất đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong vòng 1 giờ, từ 11 giờ 31 phút 23 giây đến 12 giờ 32 phút 51 giây ngày 4/4.