Hà Nội - Thành phố di sản và sáng tạo
Thủ đô Hà Nội có quỹ di sản văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng, gồm 5.922 di tích lịch sử, văn hóa và 1.793 di sản văn hóa phi vật thể. Nguồn lực di sản văn hóa dồi dào là lợi thế để Hà Nội tạo nên sức hấp dẫn thu hút du khách và khuyến khích các hoạt động sáng tạo. Bài toán làm thế nào để biến di sản thành tài sản, có thể trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội được đặt ra nhiều năm nay. Với nỗ lực đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, nhiều đơn vị quản lý văn hóa, du lịch đã xây dựng sản phẩm mới từ nguồn lực di sản đang có.
Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết: “Việt Nam của chúng ta cũng là một trung tâm du lịch về di sản của thế giới và Thủ đô của chúng ta cũng đang đóng góp tích cực vào thương hiệu du lịch di sản của Việt Nam. Với mật độ tài nguyên di sản phong phú, chúng ta đã xây dựng rất nhiều các sản phẩm du lịch”.
Với chiều sâu văn hóa, nỗ lực đổi mới toàn diện, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, Hà Nội đang trở thành điểm nhấn cho giới sáng tạo. Sau 5 năm gia nhập “Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO” và thực hiện các sáng kiến, cam kết để thúc đẩy hoạt động thiết kế sáng tạo trong các chương trình phát triển văn hóa - kinh tế - xã hội, đến nay, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến thiết kế sáng tạo. Các hoạt động đã thu hút sự tham gia của đông đảo đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, từng bước đưa hoạt động thiết kế sáng tạo vào mọi mặt của đời sống.
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu, Hà Nội đã dành sự nghiêm túc đặc biệt đối với danh hiệu là một thành phố sáng tạo của UNESCO. Hà Nội đã xây dựng một loạt các hoạt động mà thành phố dự định thực hiện trong những năm tiếp theo. Và tôi nghĩ rằng, Hà Nội đã thực hiện đúng cam kết đó trong suốt 5 năm vừa qua. Hà Nội đã trở thành hình mẫu cho các thành phố khác ở Việt Nam như Hội An, Đà Lạt, cũng như các thành phố khác trong khu vực và trên toàn thế giới. Tôi muốn nhấn mạnh những điểm đặc biệt trong công việc của Hà Nội với tư cách là thành phố sáng tạo”.
Đặc biệt, việc tổ chức các lễ hội văn hóa, các sự kiện tiêu biểu về hoạt động sáng tạo của Thủ đô đã thu hút đông đảo giới sáng tạo và nhân dân tham gia. Trong đó, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã tạo dấu ấn lớn khi quy tụ nhiều đơn vị, tổ chức, giới sáng tạo và cộng đồng, đồng thời khơi dậy các nguồn lực của văn hóa Hà Nội cho hoạt động sáng tạo.
Với sự chú trọng vào bảo tồn di sản văn hóa, cải thiện cơ sở hạ tầng và khuyến khích sáng tạo, Hà Nội đang từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, góp phần xây dựng một thành phố hiện đại, văn minh và đáng sống.


Một nam thanh niên đi xe máy đã gặp tai nạn vì sang đường ẩu, thiếu tập trung quan sát.
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) sáng 21/5 đã triển khai hệ thống camera lưu động phạt nguội đầu tiên ở Hà Nội.
Để góp phần giúp người thu nhập thấp có nhà, Quỹ phát triển nhà ở xã hội nên áp dụng với nhà cho thuê, thay vì nhà thương mại như hiện nay.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương miền Bắc, Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng trước nguy cơ mưa lớn kéo dài từ ngày 22-24/5.
Ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, bị phạt 3 năm tù do có hành vi giao cấu với hai con gái ruột khiến họ sinh ba cháu bé.
Công tác dân vận khéo của huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội đã kêu gọi, vận động người dân ủng hộ hàng trăm triệu đồng để lắp camera, làm sân bóng...góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.
0